Cây trôm trên 100 tuổi được công nhận là cây di sản

15/04/2016 05:44 GMT+7

Ngày 14.4, Ban Quản lý khu di tích Gò Tháp (H.Tháp Mười, Đồng Tháp) cho biết cây trôm ( ảnh ) mọc trong khu di tích này vừa được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường VN công nhận là Cây di sản VN.

Ngày 14.4, Ban Quản lý khu di tích Gò Tháp (H.Tháp Mười, Đồng Tháp) cho biết cây trôm (ảnh) mọc trong khu di tích này vừa được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường VN công nhận là Cây di sản VN.

Ảnh: Khu di tích Gò Tháp cung cấpẢnh: Khu di tích Gò Tháp cung cấp
Cây trôm này trên 100 tuổi, thân cây có chiều cao khoảng 25 m. Ngày 20.4, nhân dịp lễ hội truyền thống dân gian vía Bà Chúa Xứ, một trong các di tích khảo cổ thuộc khu di tích Gò Tháp, ban quản lý sẽ tổ chức lễ công nhận cây di sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.