Cây đa ngàn năm tuổi ở vùng cao Tây Giang

04/11/2016 06:00 GMT+7

Ngày 3.11, ông Bh’riu Liếc, Bí thư Huyện ủy Tây Giang (Quảng Nam), cho biết trong chuyến công tác đến thôn Ariêu, xã Tr’Hy để họp dân hồi cuối tuần qua, ông cùng cán bộ của huyện tình cờ phát hiện một cây đa lớn.

 Qua khảo sát, cây đa có đường kính thân hơn 4 m (chưa kể hơn 15 rễ nhánh mọc ra từ tán lá hướng xuống đất); chiều cao khoảng 50 m, tán rộng 200 m bao phủ cả quả đồi nhỏ, dáng rất đẹp.
Theo ông Bh’riu Liếc, đây là cây đa lớn nhất tại Tây Giang, bước đầu ước đoán niên đại xấp xỉ 1.000 năm, nhưng phải nhờ đến các nhà khoa học tiến hành khoan để xác định chính xác độ tuổi. Chính quyền H.Tây Giang đang xúc tiến lập hồ sơ đăng ký Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường VN xem xét công nhận cây di sản VN đối với cây đa cổ thụ này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.