Cầu siêu cho nạn nhân trong biến cố thất thủ kinh đô Huế

18/06/2017 07:00 GMT+7

Trong hai ngày 17 và 18.6 (nhằm ngày 23 và 24.5 âm lịch), tại di tích lịch sử văn hóa đàn Âm Hồn (73 Ông Ích Khiêm, P.Thuận Hòa, TP.Huế), Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức đại lễ trai đàn chẩn tế, cầu siêu, tưởng niệm chiến sĩ, đồng bào đã hi sinh và tử nạn trong biến cố thất thủ kinh đô ngày 23.5 năm Ất Dậu (1885), khi quân Pháp đánh chiếm kinh thành Huế.

Đàn Âm Hồn được vua Thành Thái cho lập năm 1894 trên diện tích hơn 1.400 m2, cách Kỳ đài và quảng trường Ngọ Môn khoảng 200 m về hướng tây, được xem là đài liệt sĩ chống ngoại xâm đầu tiên của VN. Ngày 26.11.2013, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế ban hành quyết định xếp hạng đàn Âm Hồn là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.