Cận cảnh tranh cổ động về xã hội và con người Phú Quốc lớn nhất Việt Nam

15/11/2014 19:24 GMT+7

(TNO) Tối 15.11, Hội đồng xác lập tổ chức kỷ lục Việt Nam đã tiến hành công bố và trao bằng xác lập kỷ lục cho bức tranh cổ động Đảo ngọc ngày nắng lên, sáng bừng tương lai trẻ . Đây là tranh cổ động về xã hội và con người Phú Quốc lớn nhất Việt Nam.

>> Đêm tổng duyệt 'Khát vọng trẻ' thu hút hơn 5.000 người
>> Khát vọng trẻ: Khai diễn 'Đảo ngọc ngày nắng lên
>> Khát vọng trẻ: Hoàng Oanh, nhóm MTV 'làm nóng' Phú Quốc
>> Sao Việt đổ về Phú Quốc tham gia 'Khát vọng trẻ


Các họa sĩ cùng thực hiện bức tranh cổ động về Phú Quốc

Khoảng 14 giờ ngày 15.11, các họa sĩ đã bắt tay vào thực hiện bức tranh cổ động khổng lồ có chiều ngang 7,5 m, chiều cao 4,5 m.

Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Khát vọng trẻ lần 7 do Báo Thanh Niên tổ chức. Bức tranh do chính họa sĩ Đỗ Xuân Tịnh, Trưởng khoa Mỹ thuật Trường đại học Sài Gòn, hoàn chỉnh phần vẽ phác thảo.

Với chủ đề Đảo ngọc ngày nắng lên, sáng bừng tương lai trẻ, bức tranh mang nhiều ý nghĩa đặc biệt với góc phải là hình mặt trời chiếu sáng, bên trái là hình ảnh các chiến sĩ, thiếu nhi, ngư dân, trí thức… tượng trưng cho hình ảnh quân dân đồng lòng hướng về mặt trời, biển đảo.

Phần trung tâm và trải dài sang góc phải là hình ảnh chim bồ câu, bản đồ đảo ngọc Phú Quốc được tạo ra bởi những bông hoa hướng dương cùng 10 hạt ngọc trai lấp lánh tượng trưng cho 10 đơn vị hành chính.

Bức tranh được vẽ bằng sơn acrylic và phủ keo bền màu để giữ màu ngoài trời được khoảng 2 năm. Sau gần 5 tiếng thực hiện, bức tranh được hoàn thành và sau đó được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận và công bố kỷ lục ngay trên sân khấu Khát vọng trẻ lần 7.

Được biết sau đêm nhạc, bức tranh sẽ được tặng lại huyện đảo Phú Quốc tiếp tục trưng bày.

Vẽ tranh cổ động là một trong những hoạt động chào mừng Phú Quốc được công nhận là đô thị loại II, sau khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1676/QĐ-TTg ngày 17.9.2014 về việc công nhận huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là đô thị loại II. Đây cũng là tiền đề để năm 2015 sẽ nâng huyện đảo này lên thành TP.Phú Quốc, trực thuộc tỉnh Kiên Giang.


Bức tranh có chủ đề Đảo ngọc ngày nắng lên, sáng bừng tương lai trẻ


Bức tranh này được vẽ bằng sơn acrylic


Các họa sĩ mất gần 5 tiếng để hoàn thành bức tranh này


Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Phú Quốc là đô thị loại II


Hội đồng xác lập tổ chức kỷ lục Việt Nam đã tiến hành công bố và trao bằng xác lập kỷ lục cho bức tranh cổ động Đảo ngọc ngày nắng lên, sáng bừng tương lai trẻ


Hàng ngàn khán giả theo dõi trực tiếp chương trình

Chương trình Khát vọng trẻ 7 được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ ngày 15.11 trên kênh VTV1, VTV9, Let’s Việt...

Ban tổ chức gắn 4 màn hình lớn phía ngoài sân khấu để phục vụ đông đảo người dân không vào được bên trong. Ngoài ra, còn có thể xem được chương trình nghệ thuật đặc sắc này trên báo điện tử Thanh Niên Online (thanhnien.vn) và hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play.

Ông Phan Thanh Giản, Giám đốc dự án FPT Play, cho biết các khách hàng đang sử dụng dịch vụ FPT Play có thể xem được trực tiếp chương trình qua việc truy cập vào trang web http://fptplay.net. Ngoài ra, với người dùng các thiết bị di động (iOS, Android và Windows Phone) nếu đã cài đặt ứng dụng FPT Play trên máy của mình thì trước 30 phút khi chương trình diễn ra sẽ nhận được một thông báo trên máy để không bỏ lỡ chương trình nghệ thuật độc đáo này. (Thành Luân)

Thiên Hương
Ảnh: Đào Ngọc Thạch

>> Nhạc sĩ Lê Quang: ‘Tôi tin tưởng vào ca sĩ trẻ’
>> Khát vọng trẻ: Cận cảnh đường băng cũ 'hóa' sân khấu hoành tráng
>> Khát vọng trẻ: Sân khấu sẵn sàng đón hơn 5.000 khán giả
>> Săn' vé 'Khát vọng trẻ
>> Khát vọng trẻ: Sân khấu trên đường băng sân bay cũ

>> Khát vọng trẻ: Thanh Thúy sẽ cùng Đức Tuấn hát tân cổ
>> Khát vọng trẻ: Hơi thở mới cho những khúc ca tươi trẻ
>> Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm tái ngộ 'Khát vọng trẻ
>> Khát vọng trẻ' lần đầu ra đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.