Cận cảnh công trình ngầm phát lộ sau 50 năm bị vùi lấp

22/04/2015 10:43 GMT+7

(TNO) Việc đào bới đã tạm dừng, tuy nhiên những gì được phát lộ cho thấy địa đạo tại thôn Bình Túy (xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) là một công trình ngầm rất quy mô trong chiến tranh.

(TNO) Việc đào bới đã tạm dừng, tuy nhiên những gì được phát lộ cho thấy địa đạo tại thôn Bình Túy (xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) là một công trình ngầm rất quy mô trong chiến tranh.

Cận cảnh địa đạo phát lộ sau 50 năm bị vùi lấpTrong các ngày 16 đến 18.4, người dân Bình Túy đã tiến hành thám sát tại 2 hố
Địa đạo được người dân thôn Bình Túy tìm thấy vào ngày 16.4 tại khu vực vườn gần nhà Anh hùng lực lượng vũ trang Trương Thị Xáng (sinh năm 1947).
Ông Trương Hoàng Lâm (62 tuổi, em ruột anh hùng Trương Thị Xáng) cho biết ngày 22.2.1965, trong một trận càn, quân địch sau khi không thể bắt sống 300 người trú ẩn trong địa đạo đã hạ sát chị gái ông.
Một số người dân địa phương cho hay địa đạo này được đào không theo đường thẳng mà theo đường zích zắc.
Địa đạo dài khoảng 6 km, trong kháng chiến, những người tham gia đào địa đạo đã khôn khéo dùng những ống tre dài, chặt hết mắt để làm ống thông hơi.
Những ống dẫn khí này được đặt ngụy trang trong các nhà dân hoặc trong các bụi tre, lùm cây um tùm.
Ngày 21.4, hoạt động đào bới, khai quật địa đạo đã tạm dừng và chờ ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền .
Ngành văn hóa tỉnh Quảng nam cho biết trước mắt phải giữ nguyên hiện trạng. Sau đó, Trung tâm Văn hóa thông tin huyện Thăng Bình sẽ phối hợp với UBND xã Bình Giang lập hồ sơ để Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trình UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh. 
Cận cảnh địa đạo phát lộ sau 50 năm bị vùi lấp 2Những hố thám sát được đào trong vườn nhà dân trên nền đất cát kém bền vững
Cận cảnh địa đạo phát lộ sau 50 năm bị vùi lấp 3Để phát lộ địa đạo, người dân phải đào sâu xuống 3 m và đào ra các khu đất lân cận mới tìm thấy
Cận cảnh địa đạo phát lộ sau 50 năm bị vùi lấp 4Theo người dân địa phương, địa đạo này chạy theo đường zích zắc
Cận cảnh địa đạo phát lộ sau 50 năm bị vùi lấp 5Vì nhiều lý do như: sợ sập móng nhà, sợ vấp phải vật nổ còn sót lại… nên UBND xã Bình Giang yêu cầu người dân tạm dừng đào bới
Cận cảnh địa đạo phát lộ sau 50 năm bị vùi lấp 6Phần địa đạo đã phát lộ dài khoảng 6 m tại khu vực gần đài thờ anh hùng Trương Thị Xáng
Cận cảnh địa đạo phát lộ sau 50 năm bị vùi lấp 7Địa đạo này khá rộng, người lớn có thể chui lọt dễ dàng
Cận cảnh địa đạo phát lộ sau 50 năm bị vùi lấp 8Khu vực này có địa chất khá tốt với loại đất pha sét
Cận cảnh địa đạo phát lộ sau 50 năm bị vùi lấp 9Một viên đá được đẽo phẳng phiu tìm thấy trong lòng địa đạo
Cận cảnh địa đạo phát lộ sau 50 năm bị vùi lấp 10Trong một nhà dân xuất hiện điểm sụt đất có thể dùng que nhọn để đâm thẳng xuống, sâu khoảng 2 m. Đây có thể là nơi địa đạo đi qua
Cận cảnh địa đạo phát lộ sau 50 năm bị vùi lấp 11Ông Trương Hoàng Lâm thắp nhang tưởng nhớ đến người chị anh hùng Trương Thị Xáng
Cận cảnh địa đạo phát lộ sau 50 năm bị vùi lấp 12Địa đạo được phát hiện có liên quan đến người anh hùng Trương Thị Xáng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.