Cận cảnh 17 hiện vật quý hiếm TP.HCM vừa tiếp nhận từ tỉnh Hòa Bình

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
31/07/2018 17:15 GMT+7

Như Thanh Niên đã thông tin, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM vừa tiếp nhận 17 hiện vật của vùng đất Nam Bộ và Nam Trung Bộ xưa do Đại đức Thích Minh Tông tại tỉnh Hòa Bình hiến tặng có giá trị vào loại quý hiếm…

[VIDEO] Cận cảnh 17 hiện vật quý hiếm nhà sư vừa tặng TP.HCM
Theo nhà nghiên cứu Lương Chánh Tòng (Bảo tàng Lịch sử TP.HCM): “Trong quá trình thực hiện khảo sát các nguồn sưu tập hiện vật cũng như phát động rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân phong trào hiến tặng hiện vật cho bảo tàng phục vụ sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, phòng Sưu tầm - Thư viện, tư liệu đã được Đại đức Thích Minh Tông (Thiệu Quốc Trung), trụ trì Bảo Tạng Chơn Ngôn Tịnh Xá, ở Đội 10, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đồng ý hiến tặng 17 hiện vật cho Bảo tàng Lịch sử”.
Đại đức Thích Minh Tông trao các hiện vật hiến tặng
Các hiện vật bao gồm: 1 biển gỗ chạm khắc nội dung sắc phong của triều Nguyễn cho Thượng thư Cao Hữu Dực (quan Tổng đốc An Hà - An Giang và Hà Tiên), nội dung liên quan đến sự nghiệp và những vấn đề lịch sử vùng đất Nam Bộ, vùng đất An Giang, Hà Tiên giai đoạn nửa đầu thế kỷ 19; 1 chiếc áo thuộc loại hình phẩm phục cung đình triều Nguyễn niên đại khoảng thế kỷ 19; 1 trâm cài đầu bằng ngà; 1 thẻ bài khắc đề nội dung: Hàn Lâm Viện Biên Tu - Quan văn hàm Chánh Thất phẩm; 1 rương đựng bằng gỗ thế kỷ 19; 1 sắc phong thời Hậu Lê niên đại Cảnh Hưng năm thứ 44 (1783); 11 văn bản ruộng đất ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ niên đại cuối thế kỷ XIX.
Đại đức Thích Minh Tông cho biết: “Tôi may mắn đi nhiều nơi và sống ở đất Bắc hơn 10 năm nay. Tôi vô cùng đau xót khi chứng nhiều hiện vật lịch sử bị bán trôi nổi trên thị trường. Trong khả năng của mình, chúng tôi đã mua lại hoặc sưu tập trực tiếp mang vào hiến tặng để bảo tàng để có điều kiện lưu giữ cho muôn đời sau”.
Dịp này, Sở VH-TT TP.HCM đã trao tặng Giấy khen để ghi nhận công lao đóng góp của Đại đức Thích Minh Tông. Được sự cho phép của Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, Thanh Niên xin giới thiệu một số hình ảnh về hiện vật quý vừa tiếp nhận: 
Biển gỗ chạm khắc nội dung sắc phong của triều Nguyễn

Phẩm phục cung đình triều Nguyễn khoảng thế kỷ 19
Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP.HCM (trái) tiếp nhận hiện vật quý
Trâm cài bằng ngà chạm rồng
Rương đựng bằng gỗ thế kỷ 19
Sắc phong thời Hậu Lê niên đại Cảnh Hưng năm thứ 44
Các nhà nghiên cứu đều bất ngờ và vui mừng trước giá trị của những hiện vật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.