Cần 2.000 tỉ đồng xây dựng công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
03/03/2021 06:41 GMT+7

Ngày 2.3, UBND TP. Đà Nẵng cho biết ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP, vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh danh mục các dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào TP giai đoạn 2020 - 2025.

Trong danh mục 57 dự án thuộc 9 lĩnh vực, có 3 dự án ở lĩnh vực văn hóa: Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn (tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.000 tỉ đồng), Nhà hát lớn (dự kiến 5.000 tỉ đồng), Trường quay Đà Nẵng (dự kiến 150 - 200 tỉ đồng).
Đáng chú ý, dự án Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn diện tích gần 92,5 ha đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch bảo quản, phục hồi danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn (xếp hạng từ cuối năm 2018). UBND TP.Đà Nẵng cũng có quyết định phê duyệt chi phí lập quy hoạch và các chi phí có liên quan đến công tác lập quy hoạch để làm cơ sở đấu thầu tư vấn khảo sát, lập quy hoạch. Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn được UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 vào tháng 6.2009; hướng đến xây dựng Ngũ Hành Sơn thành khu danh thắng có giá trị đặc biệt, hội tụ các yếu tố bảo tồn văn hóa di tích, tôn tạo không gian kiến trúc cảnh quan, phát triển kinh tế xã hội, hòa nhập hữu cơ vào đời sống xã hội… Tuy nhiên, đến nay dự án này vẫn ì ạch khởi động. Theo chỉ đạo mới nhất của UBND TP.Đà Nẵng, dự kiến đến tháng 6.2021 sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch để trình T.Ư phê duyệt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.