Camkytiwa và đêm diễn đầu tiên tại Việt Nam

03/05/2011 23:00 GMT+7

Camkytiwa là tên của nhóm gồm 4 nữ nghệ sĩ: Hương Thanh (Việt Nam), Etsuko Chida (Nhật), Yan Li (Trung Quốc), E’Joung Ju (Hàn Quốc), chuyên biểu diễn âm nhạc dân tộc cổ truyền Việt Nam và âm nhạc châu Á, cũng là tên chương trình biểu diễn đầu tiên của nhóm ở Việt Nam, diễn ra lúc 20 giờ ngày 14.5 tại phòng Hòa nhạc, Nhạc viện TP.HCM.

Camkytiwa (phiên âm từ 4 chữ cầm, kỳ, thi, họa) được thành lập từ năm 2010 bởi ca sĩ Hương Thanh, thành viên của một gia đình nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật cải lương: cha là nghệ sĩ Hữu Phước, chị gái là ca sĩ Hương Lan. Từ năm 10 tuổi, Hương Thanh bắt đầu học hát cải lương và đến năm 16 tuổi, chị biểu diễn trên sân khấu. Năm 17 tuổi (1977) chị sang Pháp định cư, tiếp tục biểu diễn cải lương trong cộng đồng người Việt khắp châu u. Năm 1995, chị gặp nghệ sĩ Nguyên Lê, và anh đã dẫn dắt chị vào thế giới nhạc jazz. Dự án đầu tiên có sự tham gia của chị là Tales from Vietnam (Những câu chuyện từ Việt Nam), để rồi chị cùng ban nhạc của Nguyên Lê đã đi biểu diễn tại nhiều liên hoan âm nhạc lớn ở Pháp, Đức, Áo, Thụy Sĩ, Ý, Bồ Đào Nha, Anh. Từ đó, Hương Thanh tham gia nhiều hơn các sự kiện lớn về âm nhạc nói riêng và văn hóa nói chung, nhằm quảng bá âm nhạc truyền thống Việt Nam đến khán giả quốc tế.

 
Hương Thanh (thứ 2, từ trái sang) cùng
các thành viên nhóm Camkytiwa - ẢNH: T.L

Trong chương trình biểu diễn đầu tiên tại VN sắp tới, nhóm sẽ trình diễn các tiết mục: Lý qua cầu, Lý cây khế, Lý chim quyên; Hò cổng chùa Bến Tre (dân ca Nam Bộ), Hò hụi (dân ca Trung Bộ), Hoa thơm bướm lượn, Ngồi tựa mạn thuyền, Bèo dạt mây trôi, Xẩm huê tình (dân ca Bắc Bộ), Hototogisu - Rossignol (biểu diễn đàn koto Nhật Bản), Sakura (dân ca Nhật Bản), Chulgang (biểu diễn đàn gômungo Hàn Quốc), Arirang (dân ca Hàn Quốc), Why are the flowers so red? (biểu diễn đàn erhu Trung Quốc), Mo Li Hoa (dân ca Trung Quốc)...

Nguyên Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.