Bùng nổ nhà chọc trời

20/01/2015 06:00 GMT+7

Theo thống kê từ trang web chuyên về nhà chọc trời skyscrapercenter.com , năm 2014 là năm “cao nhất từ trước tới nay”, khi thế giới có thêm 97 tòa nhà cao từ 200 m trở lên, trong đó 11 tòa được xếp vào hàng “siêu cao” trên 300 m.

Theo thống kê từ trang web chuyên về nhà chọc trời skyscrapercenter.com, năm 2014 là năm “cao nhất từ trước tới nay”, khi thế giới có thêm 97 tòa nhà cao từ 200 m trở lên, trong đó 11 tòa được xếp vào hàng “siêu cao” trên 300 m.

 
Ảnh: Hyperallengic
Ảnh: Hyperallengic
Cao nhất trong số này là tòa One World Trade Center (Mỹ - ảnh), được xây dựng trên nền tháp đôi bị sụp đổ trong vụ khủng bố 11.9, cao 541,3 m, và được xếp là tòa nhà cao thứ tư thế giới. 74% tòa nhà chọc trời này được xây dựng ở châu Á.
Đây là năm thứ 7 liên tiếp Trung Quốc dẫn đầu cuộc đua vươn tới trời xanh, với 58 tòa nhà trên 200 m được hoàn thành, tiếp theo là Philippines với 5 tòa. Với công trình Lotte Center Hà Nội, VN nằm trong nhóm các nước đóng góp vào danh sách.
Năm 2015 hứa hẹn bùng nổ nhà chọc trời hơn nữa, khi sẽ có từ 105 - 130 tòa nhà cao trên 200 m được hoàn thành, trong đó 8 đến 15 tòa siêu cao, một tòa (Thượng Hải Tower) “siêu siêu cao” (632 m). Hiện tòa nhà cao nhất thế giới vẫn là Buji Khalifa của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (828 m, hoàn thành năm 2010).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.