Bức tranh 'Sắc hoa' của danh họa Lê Phổ bán đấu giá được 27.000 USD

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
29/07/2019 20:56 GMT+7

Chiều 28.7, tại phiên đấu giá số 24 ở Nhà đấu giá nghệ thuật Chọn (Hà Nội), tác phẩm Sắc hoa của danh hoạ Lê Phổ đã được gõ búa bán đấu giá thành công 27.000 USD (khoảng hơn 620 triệu đồng).

Tham gia đấu giá lần này cùng với tác phẩm Sắc hoa của danh họa Lê Phổ, Nhà đấu giá nghệ thuật Chọn còn giới thiệu đến công chúng nhiều sáng tác chọn lọc, hội tụ tinh hoa đặc sắc của nhiều họa sĩ tên tuổi của 3 miền Bắc – Trung – Nam như: Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Huyến, Lưu Công Nhân, Mai Long, Cần Thư Công, Trương Văn Ý, Lê Trí Dũng, Điềm Phùng Thị, Lê Bá Đảng...

Phiên đấu giá diễn ra căng thẳng

14/15 lot đấu thành công, trong đó bức Sắc hoa của danh họa Lê Phổ ở lot đấu thứ 13 được gõ búa bán với giá 27.000 USD, tác phẩm sơn mài của họa sĩ Nguyễn Huyến tìm được chủ sở hữu mới với mức giá 12.000 USD (khoảng 280 triệu đồng) và một tác phẩm sơn mài khác của họa sĩ Trần Văn Hà được sáng tác trong thập nhiên 1940 cũng được bán với giá 13.000 USD (gần 300 triệu đồng). Như vậy, tổng giá trị sau phiên đấu với 14 lot đấu thành công thu được là 94.900 USD (hơn 2,1 tỉ đồng).
Hoa là chủ đề Lê Phổ đặc biệt yêu thích
Lê Phổ là họa sĩ khóa đầu tiên của Trường Mỹ thuật Đông Dương và được hiệu trưởng vừa là người thầy Victor Tardieu xếp vào nhóm 10 học sinh tinh hoa của trường. Năm 1931 họa sĩ Lê Phổ sang Pháp trang trí cho các triển lãm ở Paris, sau đó ông nhận được học bổng và theo học tại Trường Mỹ thuật Paris, nơi ông có điều kiện tìm hiểu các trường phái nghệ thuật, trong đó có trường phái ấn tượng đã ảnh hưởng đến các tác phẩm của ông sau này.

Phiên đấu giá thu hút rất đông những người đam mê hội họa tham gia

Bức 'Sắc hoa' của danh họa Lê Phổ đã được bán với giá 27.000 USD

Trong các sáng tác của mình, hoa là chủ đề mà Lê Phổ đặc biệt yêu thích. Bút pháp của ông là một cuộc đối thoại ấm áp thân tình giữa nghệ thuật tạo hình phương Đông và phương Tây. Được sinh ra trong một gia đình thế tộc, cuộc sống đã cho Lê Phổ cách sống thiên về nội tâm, vừa nhạy cảm vừa tinh tế nên những tác phẩm của ông đậm chất lãng mạn, dù sáng tác về bất cứ chủ đề nào cũng đều rất chân thực.
Một điều làm ta ngạc nhiên là chỉ với những bông hoa quen thuộc nhưng qua hàng trăm tác phẩm trong suốt cuộc đời mình, ông đều cho ra những tác phẩm luôn tươi mới và tràn đầy sức sống. Cách đây 2 tháng, bức tranh Khỏa thân của họa sĩ Lê Phổ đã đạt kỷ lục về giá bán công khai cho một tác phẩm hội họa của Việt Nam với giá 1,4 triệu USD (khoảng 32,3 tỉ đồng) tại Nhà đấu giá Christie’s Hong Kong.

14/15 lot đấu thành công trong đợt này

  
Các tác phẩm khác được đấu giá thành công đợt này
Tấm Cám (tác giả Mai Long, chất liệu: bột màu trên giấy, kích thước: 24,5 x 17cm (09 bức), sáng tác 1982, nguồn: nhà sưu tập Đào Thị Kim Thư): 5.000 USD; Nụ hôn (Cần Thư Công, chất liệu: đất nung, kích thước: 30,5 x 18cm, sáng tác: 1989, gia đình nhà điêu khắc Cần Thư Công): 2.000 USD; Thiếu nữ Chăm (Trương Hiếu, chất liệu: sơn dầu trên toan, kích thước: 70 x 100cm, sáng tác: 1990, gia đình họa sĩ Trương Hiếu): 3.200 USD; Đi tìm tình yêu (Lê Bá Đảng, chất liệu: bản khắc, in nổi trên giấy, kích thước: 63,5 x 49cm, bộ sưu tập tư nhân): 1.300 USD; Song Mã (Lê Trí Dũng, chất liệu: acrylic trên giấy dó, kích thước: 110 x 140cm, sáng tác: 2003, bộ sưu tập tư nhân): 4.200 USD; Bến thuyền (Phạm Văn Đôn, chất liệu: màu nước trên lụa, kích thước: 41 x 55,5cm, nhà sưu tập Trương Nhuận): 3.000 USD; Khỏa thân 1/Khỏa thân 2 (Lưu Công Nhân, chất liệu: mực trên giấy dó, kích thước: 50,5 x 40,5cm, sáng tác: 1993, Gallery Lạc Hồng): 2.500 USD; Cô gái bên khung dệt vải (Điềm Phùng Thị, chất liệu: mực trên giấy, kích thước: 65 x 47cm, sáng tác: 1965, bộ sưu tập tư nhân): 2.500 USD; Hái sen (Trần Văn Hà, chất liệu: sơn mài, kích thước: 61 x 125cm, sáng tác: 1940-1950, bộ sưu tập tư nhân): 13.000 USD; Vịnh Hạ Long (Nguyễn Huyến, chất liệu: sơn mài, kích thước: 59 x39cm, sáng tác: 1971, bộ sưu tập tư nhân): 12.000 USD; Mẫu Tử (Nguyễn Tiến Chung, chất liệu: bột màu trên giấy, kích thước: 27 x 20cm, sáng tác: 1962, gia đình họa sĩ Nguyễn Tiến Chung): 4.200 USD; Trường xưa (Trương Văn Ý, chất liệu: màu nước trên lụa, kích thước: 50 x 80cm, gia đình họa sĩ Trương Văn Ý): 3.200 USD.
 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.