Bức ảnh Em bé Napalm được trao tặng cho bảo tàng

07/05/2017 07:03 GMT+7

Sáng 6.5, nhiếp ảnh gia Nick Út trao tặng bức ảnh nổi tiếng Em bé Napalm (ảnh) cho Bảo tàng Phụ nữ VN (Hà Nội).

Mặc dù nhiều bảo tàng trên thế giới đã ngỏ ý được sở hữu bức ảnh này nhưng Nick Út từ chối vì muốn dành tặng cho quê hương VN. Cùng với bức Em bé Napalm, ông cũng tặng bảo tàng 3 bức ảnh khác của ông cùng 1 bức ảnh của đồng nghiệp và chiếc máy ảnh Nikkormat mà ông đã sử dụng trong thời gian là phóng viên chiến trường ở VN.
Em bé Napalm là bức ảnh Nick Út chụp vào ngày 8.6.1972 tại Trảng Bàng (Tây Ninh) khi đang là phóng viên của Hãng thông tấn Associated Press (AP), Mỹ. Đó là khoảnh khắc sau khi máy bay ném bom napalm xuống nơi này, cô bé Phan Thị Kim Phúc (9 tuổi) cùng một số trẻ em VN vừa khóc vừa chạy. Kim Phúc bị bỏng nặng và cháy hết quần áo. Bức ảnh Em bé Napalm được trao giải thưởng Pulitzer vào năm 1973. Tờ New Statesman (Anh) bình chọn đây là bức ảnh thời sự vĩ đại nhất mọi thời đại.
Bảo tàng Phụ nữ VN sẽ trưng bày bức ảnh phục vụ khách tham quan từ nay đến ngày 18.5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.