BTS, Taylor Swift giúp ngành âm nhạc 2020 đạt doanh thu 'khủng' hơn 21 tỉ USD

Phương Phương
Phương Phương
25/03/2021 09:40 GMT+7

Nhờ đóng góp của nhiều tên tuổi đình đám như BTS hay Taylor Swift , ngành công nghiệp âm nhạc thế giới trong năm 2020 ghi nhận doanh thu lên đến 21,6 tỉ USD.

Theo báo cáo do Liên đoàn công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI) vừa công bố, doanh thu của nền âm nhạc toàn cầu trong năm 2020 cán mốc 21,6 tỉ USD, tăng 7,4% so với năm 2019. Con số ấn tượng trên đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp ngành công nghiệp này duy trì đà tăng trưởng, bất chấp ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. Đồng thời, năm 2020 cũng ghi nhận doanh thu cao nhất của nền âm nhạc toàn cầu trong vòng 2 thập niên qua, tính từ năm 2002 cho đến nay.

Giữa đại dịch Covid-19, nhiều ngôi sao âm nhạc vẫn hoạt động hiệu quả, điển hình như nhóm nhạc BTS có hàng loạt sản phẩm gây tiếng vang như đĩa đơn Dynamite, album Map Of The Soul: 7, album BE...

ẢNH: BIG HIT ENTERTAINMENT

Theo IFPI, thành tích này có được nhờ nỗ lực chăm chỉ và sự đóng góp của hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng. Trong danh sách top 10 đĩa đơn bán chạy nhất thế giới năm 2020 do IFPI công bố, ca khúc Blinding Lights của nam ca sĩ The Weeknd đứng đầu với hơn 2,7 tỉ lượt tải về có trả phí. Ở bảng xếp hạng top 10 album bán chạy nhất thế giới năm 2020, album Map Of The Soul: 7 của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS giành quán quân nhờ 4,8 triệu lượt tải về. Hai danh sách trên còn chứng kiến sự xuất hiện của các ngôi sao âm nhạc đình đám khác như Taylor SwiftJustin Bieber...

Trong năm 2020, album Folklore và Evermore của nữ ca sĩ Taylor Swift thắng lớn trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến

ẢNH: BETH GARRABRANT

Báo cáo của IFPI cho biết thêm, doanh thu từ nhạc trực tuyến đạt 13,4 tỷ USD, chiếm đến 62,1% tổng doanh thu của toàn ngành âm nhạc trong năm 2020. Tính đến cuối năm ngoái, có hơn 443 triệu người dùng đăng ký trả phí để sử dụng các nền tảng nghe nhạc trực tuyến như Spotify, Apple Music... Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát khắp nơi, doanh thu từ nhạc trực tuyến đã bù đắp đáng kể cho sự sụt giảm doanh thu của những hình thức thưởng thức âm nhạc khác như đĩa vật lý hay sự kiện biểu diễn trực tiếp.
Ngành âm nhạc năm 2020 còn ghi nhận tín hiệu đáng mừng khác khi doanh thu tăng trưởng ở tất cả khu vực địa lý trên toàn cầu. Châu Mỹ Latinh có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ nhất 15,9%, xếp sau đó lần lượt là châu Á (doanh thu tăng 9,5%), châu Phi và Trung Đông (8,4%), Mỹ và Canada (7,4%), châu Âu (3,5%).
Ông Frances Moore, Giám đốc điều hành IFPI, nhận xét rằng số liệu về doanh thu trong năm 2020 chứng tỏ sức mạnh bền lâu của âm nhạc trong việc "an ủi, chữa lành và nâng cao tinh thần" của con người. 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.