'Bỏng mắt' với phần thi bikini của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018

23/07/2018 16:08 GMT+7

Trước khi được gọi tên vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, dàn người đẹp khu vực phía Bắc đã làm 'nóng' sân khấu bằng màn trình diễn bikini ấn tượng.

Bikini là màn trình diễn được mong chờ nhất ở các cuộc thi nhan sắc. Trên nền nhạc sôi động của Cò lả, dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam tự tin khoe đường cong nóng bỏng trong bộ bikini tông trắng, xám, họa tiết lá tre. Dàn thí sinh của khu vực phía Bắc được đánh giá cao về hình thể nhờ tích cực tập luyện trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi. Kết hợp với kỹ thuật trình diễn khăn lụa, khả năng catwalk tự tin, các thí sinh đã "đốt cháy" sân khấu đêm chung khảo ở phần thi này.
Đặng Thị Trúc Mai tự tin trình diễn bikini. Cô cao 1,69m và chỉ số hình thể 84-62-91
Chu Thị Minh Trang ghi điểm bởi kỹ năng trình diễn ấn tượng cùng nụ cười rạng rỡ. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,69m, từng "chinh chiến" tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam
Cô gái biên tập viên Vũ Thị Tuyết Trang ghi điểm với chiều cao 1,71m, số đo 3 vòng là 79-62-89. Người đẹp được đánh giá là ứng viên "nặng ký" tại cuộc thi
Phan Cẩm Nhi là một trong 6 thí sinh sinh năm 2000 của Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô ghi điểm với sự tự tin, bản lĩnh dù sở hữu chiều cao hạn chế 1,68m
Lê Thanh Tú từng được khán giả biết đến khi "chinh chiến" tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Người đẹp sở hữu nụ cười rạng rỡ cùng gương mặt khả ái. Cô cao 1,67m, số đo 3 vòng 82-63-90
 Nguyễn Thị Khánh Linh học ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội, cao 1,67m với số đo 84-62-93
Với màn trình diễn ấn tượng, Trần Ngọc Lâm chính thức góp mặt tại Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô cao 1,68m, số đo 79-61-86
Nguyễn Thị Thu Tâm trình diễn tự tin trong đêm chung kết. Mặc dù là một trong những thí sinh trẻ tuổi nhất tại cuộc thi nhưng Thu Tâm chứng tỏ sự bản lĩnh của mình, đặc biệt là trong phần thi bikini
Hà Thanh Vân là một trong những cô gái nổi bật tại vòng chung khảo phía Bắc. Thanh Vân sinh năm 1993, cô cao 1,7m, số đo hình thể 81-63-93
Hình thể chuẩn 86-60-86 cùng chiều cao 1,7m giúp Vũ Thị Thanh Thanh trở nên nổi bật giữa dàn thí sinh. Cô được đánh giá cao bởi màn trình diễn tự nhiên nhưng đầy lôi cuốn
 
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam ngất xỉu vì tập luyện dưới thời tiết xấu
Đằng sau những hình ảnh lung linh của dàn thí sinh tại đêm chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018, phía ban tổ chức và các thí sinh đã phải đối mặt với khó khăn vì thời tiết xấu.
Đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chương trình cùng với MC Minh Hà, Nguyên Khang đã tiết lộ một số tình huống “lần đầu tiên trong đời” anh gặp phải khi dẫn đêm chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018. Trong sự nghiệp MC của mình, đây là lần đầu tiên Nguyên Khang phải chạy chương trình dưới trời mưa tầm tã. Thậm chí, anh và các thí sinh phải vừa mặc áo mưa chạy chương trình vừa lo lắng vì sàn sân khấu trơn trượt, gây trở ngại cho việc di chuyển.
MC Nguyên Khang tiết lộ có thí sinh ngất xỉu trong buổi tổng duyệt
Nam MC bày tỏ sự lo lắng cho bạn dẫn Minh Hà và các cô gái vì phải trình diễn trên giày cao gót. Việc tập luyện trong mưa hơn 3 tiếng đồng khiến nhiều cô gái mất sức. Nguyên Khang tiết lộ: “Có thí sinh đã bị ngất vì ảnh hưởng thời tiết sau khi chạy đến phần thi trang phục dạ hội”.
“Sau khi chạy đến 11 giờ khuya, đạo diễn phải cho mọi người dừng chương trình để trú mưa. 12 ngày ê-kíp ở Cửa Lò là 12 ngày mưa bão, nhưng thật may mắn là ngày cuối cùng khi chương trình diễn ra, thời tiết lại khá thuận lợi”, Khuyên Khang nói thêm.
Đồng thời, Nguyên Khang tiết lộ trước khi đêm chung khảo diễn ra, đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã đi tất cả các đền chùa ở khu vực Cửa Lò và các khu vực lân cận để cầu xin trời đừng mưa. “Tôi không biết có phải bởi sự thành tâm đó hay không, nhưng đến ngày cuối trời không mưa, chương trình đã diễn ra rất thuận lợi đến mức không ai ngờ tới”, anh chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.