Bình Định kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
28/01/2020 22:16 GMT+7

Theo UBND tỉnh Bình Định, kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa nhằm làm sống dậy hùng khí Tây Sơn gắn liền với tên tuổi của người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Chiều 28.1 (tức mùng 4 Tết Canh Tý), tại Bảo tàng Quang Trung (H.Tây Sơn, Bình Định), UBND tỉnh Bình Định tổ chức kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2020) với sự tham gia của hàng ngàn người dân và du khách.
Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã tổ chức dâng hoa trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung, dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn Tam kiệt (tại Bảo tàng Quang Trung), cùng nhau ôn lại những chiến công hiển hách của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ và nghĩa quân Tây Sơn.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, dâng hương trước Điện thờ Tây Sơn Tam kiệt

Ảnh: Đậu Thanh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho rằng nói đến phong trào Tây Sơn là nói đến người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ, người chỉ huy nghĩa quân Tây Sơn lập nên những chiến công vang dội như: đánh tan 5 vạn quân Xiêm tại Rạch Gầm - Xoài Mút, tiến quân ra Bắc dẹp nhà Trịnh để lấy lại cơ đồ giao cho nhà Lê, đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược… Đỉnh cao là ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu 1789, đoàn quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Quang Trung đã tấn công vào Thăng Long, buộc toàn bộ quân Thanh phải tháo chạy về nước.
“Tổ chức kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa trên quê hương Tây Sơn Tam kiệt không chỉ ôn lại tinh thần của cuộc tiến công thần tốc và chiến thắng chống quân ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền của tổ quốc, mà còn làm sống dậy hùng khí Tây Sơn gắn liền với tên tuổi của các lãnh tụ Tây Sơn kiệt xuất và người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ, một thiên tài quân sự bách chiến bách thắng, một vị minh quân với tấm lòng chiêu hiền đãi sĩ, khuyến trọng hiền tài, mở mang nông thương, chấn hưng giáo dục, cải cách văn hóa vượt khuôn thước sáo mòn đương thời”, ông Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh.
Dịp này, ông Nguyễn Tuấn Thanh cũng thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định kêu gọi người dân trong tỉnh, đặc biệt là thế hệ trẻ cùng chung sức, chung lòng, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
 Một số hoạt động tại lễ kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tại Bình Định:

Toàn cảnh Bảo tàng Quang Trung chiều 28.1

Ảnh: Đậu Thanh

Có nhiều người dân và du khách đến tham dự lễ kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Ảnh: Đậu Thanh

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cùng người dân ôn lại những chiến công của nghĩa quân Tây Sơn

Ảnh: Đậu Thanh

 

Lễ dâng hoa trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung

Ảnh: Đậu Thanh

Biểu diễn võ cổ truyền Bình Định tại lễ dâng hoa

Ảnh: Đậu Thanh

Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Định tưởng niệm trước Điện thờ Tây Sơn Tam kiệt

Ảnh: Đậu Thanh

Nhiều người dân và du khách cũng đến tham quan, dự lễ kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tại Bảo tàng Quang Trung

Ảnh: Đậu Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.