Biểu diễn nhiều vở hát bội nhân ngày giỗ Tả quân Lê Văn Duyệt

Tố Tâm
Tố Tâm
08/09/2018 08:38 GMT+7

Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP.HCM sẽ có chương trình biểu diễn hai ngày liên tiếp 9 và 10.9 tại di tích lịch sử văn hóa Lăng Lê Văn Duyệt (số 1 Vũ Tùng, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Chương trình nằm trong hoạt động lễ giỗ lần thứ 186 Khâm sai chưởng Tả quân Lê Văn Duyệt - Tổng trấn Gia Định thành (được tổ chức ngày 9 - 11.9, nhằm ngày 30.7, 1 - 2.8 âm lịch).
Khán giả yêu thích hát bội sẽ được xem nhiều vở biểu diễn trong suốt 2 ngày lễ chính. Ngày 9.9, chương trình hát bội sẽ bắt đầu từ 9 giờ 30 với Lễ xây chầu - Đại bội, lúc 10 giờ 30 diễn trọn vở Lê Công kỳ án (tác giả: NSƯT Hữu Danh, đạo diễn: NSND Trần Ngọc Giàu). Đây là vở diễn mới của Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP.HCM, nói về Tả quân Lê Văn Duyệt với tinh thần trung quân ái quốc, dũng cảm đối đầu với bọn tham quan.
Trong ngày 10.9, chương trình sẽ diễn vở Hồ Nguyệt cô hóa cáo lúc 10 giờ; vở San Hậu 1, 2, 3 lúc 14 giờ; 19 giờ là lễ tôn vương, hồi chầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.