Biểu diễn cồng chiêng định kỳ

16/07/2017 06:51 GMT+7

Ông Phạm Tâm Thanh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Đắk Lắk, vừa cho biết UBND tỉnh này cho phép thí điểm tổ chức biểu diễn văn hóa cồng chiêng 2 đêm/tháng nhằm phục vụ người dân và thu hút du khách.

Hoạt động này diễn ra trong 6 tháng (7 - 12.2017), sau đó tổng kết, đánh giá. Kinh phí hỗ trợ mỗi kỳ biểu diễn được ngân sách chi, khoảng 12 triệu đồng. 6 kỳ biểu diễn đầu tiên được giao cho Đoàn ca múa dân tộc
Đắk Lắk đảm trách. Theo ông Thanh, đây không chỉ được xem là sản phẩm nhằm thu hút du khách đến Đắk Lắk, mà còn là một trong những hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng của địa phương. Buổi diễn cồng chiêng đầu tiên đã tổ chức vào đêm 15.7, tại khuôn viên biệt điện Bảo Đại (số 4 Nguyễn Du, Buôn Ma Thuột).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.