Bé sơ sinh Việt Nam lọt vào danh sách ảnh ấn tượng năm 2020

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
19/12/2020 07:27 GMT+7

Khép lại năm 2020, Hãng thông tấn Reuters tập hợp nhiều bức ảnh độc đáo, đậm chất phóng sự về những biến cố lớn xảy ra trong năm 2020 mà đỉnh điểm là đại dịch Covid-19 bùng phát cùng những hậu quả mà nhân loại đang gánh chịu.

Với tiêu đề Pictures of the Year (Những bức ảnh của năm), Reuters chia làm nhiều hạng mục như: Sự bùng phát Covid-19 ở Mỹ, Những con số đáng sợ về Covid-19, Cuộc sống khi giãn cách xã hội vì Covid-19, Nước Mỹ năm 2020, Môi trường, Biểu tình, Xung đột, Hoàng gia Anh, Thời trang, Phong cảnh, Tôn giáo, Thiên tai, Giải trí, Môi trường, Động vật...
Ở hạng mục Cuộc sống khi giãn cách xã hộiCovid-19, Reuters chọn đăng 85 bức ảnh, trong đó có bức do nhiếp ảnh gia Kham chụp bé sơ sinh Phúc An (13 ngày tuổi, ảnh). Phần chú thích có đoạn: “Phúc An chào đời tại Bệnh viện Vinmec, Hà Nội ngày 1.4 đeo mạng che mặt rời nhà đi tiêm chủng khi quốc gia Đông Nam Á này bắt đầu áp dụng nghiêm ngặt biện pháp giãn cách xã hội nhằm chặn đứng sự lây lan Covid-19 trong cộng đồng”.
Ngoài bức ảnh bé Phúc An, Reuters đăng rất nhiều ảnh đầy cảm xúc về những đau khổ, dằn vặt cũng như khó khăn mà đội ngũ nhân viên y tế khắp toàn cầu phải đối mặt khi chống lại đại dịch. Hàng loạt bức ảnh khác thể hiện rõ nét bất ổn, xung đột đẫm máu, bất đồng chính trị, môi trường bị tàn phá, thiên tai phá hủy nhiều làng mạc, thành phố, nạn phân biệt chủng tộc, biểu tình bùng nổ sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd bị cảnh sát ghì cổ đến chết hồi tháng 5...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.