Bảo tàng Vĩnh Long tiếp nhận tượng nữ thần bằng sa thạch

09/04/2017 06:36 GMT+7

Ngày 8.4, ông Nguyễn Xuân Hoanh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Long, cho biết nơi đây vừa tiếp nhận một tượng nữ thần (ảnh), do hòa thượng Thích Đức An (trụ trì chùa Phước An, xã Xuân Hiệp, H.Trà Ôn, Vĩnh Long) tặng.

Bước đầu nhận định đây là cổ vật sa thạch, có hình dáng đẹp, lạ, khoảng 1.300 năm tuổi trở lên. Tượng dài 1,4 m, nặng khoảng 120 kg.
Theo lời kể của hòa thượng Thích Đức An, tháng 11.2016, một chủ ghe khai thác cát trên sông Cổ Chiên (đoạn thuộc xã Quới Thiện, H.Vũng Liêm), tình cờ “múc” được cổ vật trên. Nhà chùa hay tin đã đến xin đem về chùa. Ban đầu nghĩ là tượng Phật, nhưng khi xem kỹ thì đây là tượng nữ thần, không phù hợp với chùa nên hiến tặng bảo tàng tỉnh trưng bày. Ông Hoanh cho biết tuy nhận định ban đầu là vậy nhưng phải được cơ quan chức năng kiểm tra để biết chính xác tên gọi, niên đại, giá trị cổ vật... từ đó có hình thức khen thưởng những người có công trục vớt và hiến tặng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.