Bảo tàng Nam Định tiếp nhận 1.400 kỷ vật chiến tranh

23/12/2017 06:16 GMT+7

Chiều 21.12, Bảo tàng tỉnh Nam Định tổ chức lễ tiếp nhận 1.400 hiện vật do Bảo tàng Kỷ vật chiến tranh hiến tặng.

Trong đó có 330 hiện vật là quân trang và quân phục, 124 hiện vật là vũ khí khí tài trang bị cho người lính, 101 chiến lợi phẩm, 136 kỷ vật của cá nhân và gia đình người lính, 709 hiện vật thời bao cấp. Tất cả hiện vật trên đều do ông Vũ Đình Lưu, chủ Bảo tàng Kỷ vật chiến tranh, trực tiếp sưu tầm và tiếp nhận.
Bảo tàng Kỷ vật chiến tranh được thành lập từ năm 2007, theo quyết định của UBND tỉnh Nam Định (tại số nhà 9/17 Đặng Việt Châu, P.Cửa Bắc, TP.Nam Định). Do không gian chật hẹp, ông Lưu tuổi cao nên đã xin thôi hoạt động và hiến tặng các tài liệu, hiện vật cho Bảo tàng Nam Định. Cùng ngày, Bảo tàng Nam Định cũng tiếp nhận 614 sách nghiên cứu về văn hóa, di sản... của Chi hội Văn nghệ dân gian VN tỉnh Nam Định hiến tặng.

tin liên quan

Trưng bày chuyên đề về Tết Mậu Thân 1968
Ngày 19.12, Bảo tàng TP.Cần Thơ khai mạc trưng bày chuyên đề 50 năm - Nhớ mãi mùa xuân 1968, chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân VN, 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 và mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Mậu Tuất 2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.