Bảo tàng Lịch sử quốc gia không được đóng cửa để… tiết kiệm

16/06/2017 09:43 GMT+7

Ngày 15.6, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã chỉ đạo Bảo tàng Lịch sử quốc gia tiếp tục thực hiện mở cửa đón khách tham quan vào tất cả các ngày trong tuần.

Ngày 15.6, Bộ VH-TT-DL đã có công văn số 336/TB-VP thông báo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đối với đề nghị đóng cửa vào ngày thứ 2 hàng tuần của Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Theo đó, trước mắt, yêu cầu Bảo tàng Lịch sử quốc gia tiếp tục thực hiện mở cửa đón khách tham quan vào tất cả các ngày trong tuần.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng giao Bảo tàng Lịch sử quốc gia nghiên cứu, xây dựng phương án và lộ trình thực hiện việc đóng cửa vào ngày thứ 2 hàng tuần trình lãnh đạo Bộ xem xét.
Bảo tàng Lịch sử quốc gia đang có ưu thế trong hệ thống bảo tàng nhờ việc có rất nhiều bảo vật quốc gia Ảnh Ngọc Thắng
Trước đó, Bộ VH-TT-DL đã nhận được công văn số 125/BTLSQG-TT ngày 12.6.2017 của Bảo tàng Lịch sử quốc gia về việc xin phép đóng cửa vào ngày thứ 2 hàng tuần để duy tu, bảo dưỡng, tổng vệ sinh, nhằm bảo đảm vận hành hệ thống trưng bày, phục vụ khách tham quan được tốt, đồng thời bố trí nghỉ bù cho viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật về lao động.
Trả lời PV Thanh Niên về lý do đề nghị đóng cửa ngày thứ 2, TS Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia cho biết là để... tiết kiệm. Theo ông Cường, để vận hành cả 7 ngày trong tuần, bảo tàng phải nuôi bộ máy rất nhiều người, không chỉ tốn kém tiền làm thêm giờ mà còn dẫn đến nguy cơ vi phạm luật Lao động do không đủ lượng người để cân đối.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.