Bản viết tay ca khúc của Bob Dylan được rao bán giá 2,2 triệu USD

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
20/04/2020 15:12 GMT+7

Bản viết tay tác phẩm kinh điển vào thập niên 1960 của Bob Dylan The Times They Are A-Changin vừa được rao bán với giá 2,2 triệu USD, theo Reuters.

Gary Zimet, chủ đại lý bút tích Moments in Time có trụ sở tại Los Angeles (Mỹ), cho biết hôm 19.4 (giờ địa phương), bản viết tay một trang trong cuốn sổ tay với những chỉnh sửa nguệch ngoạc, ban đầu do người quản lý hiện tại của Bob Dylan - Jeff Rosen sở hữu, giờ được bán bởi một nhà sưu tập tư nhân ẩn danh. Đây không phải đấu giá mà là một cuộc mua bán mang tính cá nhân. “Người đầu tiên mua sẽ là người sở hữu”, Gary Zimet nói.
The Times They Are A-Changin được Bob Dylan viết vào năm 1963 và phát hành trong album cùng tên năm 1964, được coi là một trong những bài hát phản kháng mang tính biểu tượng nhất của thập niên 1960.

Tháng 4.2011, Bob Dylan biểu diễn tại TP.HCM

Ảnh: N.P

Lời bài hát Like a Rolling Stone của Bob Dylan đã đạt kỷ lục thế giới cho bản viết tay ca khúc khi được bán với giá 2 triệu USD tại nhà Sotheby's ở New York vào năm 2014.
Gary Zimet cho biết ông cũng đang bán bản viết tay lời của hai bài hát khác của Bob Dylan: Subterranean Homesick Blues (1969) với giá 1,2 triệu USD và bản ballad viết năm 1969 Lay Lady Lay với giá 650.000 USD.
Bản viết tay lời các bài hát nổi tiếng từ lâu đã trở thành một trong những hạng mục được các nhà sưu tập kỷ vật tìm kiếm nhiều nhất.
Bản nháp dài 16 trang ca khúc American Pie của nhạc sĩ Don McLean đã bán được 1,2 triệu USD vào năm 2015. Paul McCartney viết tay một phần lời cho bản thu âm Hey Jude của nhóm The Beatles được bán với giá 910.000 USD tại một cuộc đấu giá trực tuyến hồi đầu tháng 4.
Bob Dylan, 78 tuổi, là ca/nhạc sĩ duy nhất giành được giải thưởng Nobel về văn học vào năm 2016. Tháng 4.2011, ông biểu diễn live show Bob Dylan – Live in Vietnam tại TP.HCM .
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.