Ban tổ chức 'Mister Vietnam' nói gì về hình ảnh nhạy cảm của thí sinh?

19/08/2019 08:17 GMT+7

Trong sự kiện công bố Top 30 Mister Vietnam, phía ban tổ chức đã chia sẻ về những vấn để liên quan đến cuộc thi, đặc biệt là việc kiểm soát hình ảnh nhạy cảm của thí sinh.

Chiều 18.8, ban tổ chức Mister Vietnam 2019 chính thức công bố Top 30 thí sinh xuất sắc nhất sau khi trải qua hai vòng tuyển chọn gắt gao tại Hà Nội và TP.HCM. Sự kiện lần này có sự tham gia của chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn, người mẫu Trương Ngọc Tình, nam vương Trịnh Bảo, Hoa hậu Đàm Lưu Ly, Hoa hậu Thu Hoài… Đặc biệt, sự xuất hiện của các đạo diễn, nhà sản xuất phim như Trương Ngọc Ánh, Mai Thế Hiệp, Hồng Ngân… thu hút sự quan tâm của dư luận. Ban tổ chức tiết lộ, các thí sinh đến từ Mister Vietnam sẽ có cơ hội góp mặt trong những dự án điện ảnh mới của các đạo diễn đình đám này.
Đạo diễn Mai Thế Hiệp tâm sự: “Khi lựa chọn các thí sinh Mister Vietnam, tôi không phải lo lắng về ngoại hình. Thay vào đó, tôi sẽ chọn một bạn có khả năng diễn xuất, truyền đạt cảm xúc của mình đến khán giả". Đồng thời, nam đạo diễn tâm sự anh chứng kiến thực tiễn nhiều cuộc thi, các thí sinh khi đoạt giải phải tự bơi trong thị trường giải trí. “Điều đó là bất công đối với các bạn. Vì vậy chúng tôi muốn hỗ trợ các bạn, tạo bệ phóng để họ có thể phát triển bản thân hơn nữa sau khi bước ra từ cuộc thi”, anh khẳng định.

Top 30 Mister Vietnam chính thức ra mắt khán giả sau thời gian dài rèn luyện

Ảnh: BTC

Về phía đạo diễn Hồng Ngân, cô tin tưởng hoàn toàn vào cuộc thi lần này để tìm kiếm những ứng viên cho dự án phim của mình. Nữ đạo diễn đánh giá cao các thí sinh thuộc Top 30 Mister Vietnam bởi vẻ ngoài lẫn kỹ năng. Trong khi đó, Trương Ngọc Ánh tiết lộ dự án Hương Ga 2 của cô đang cần 4 diễn viên đòi hỏi thể lực tốt và tinh thần rèn luyện, làm việc hết mình. “Tôi sẽ tìm ra được gương mặt mới cho điện ảnh Việt Nam", Trương Ngọc Ánh chia sẻ.

Chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn cho rằng việc thí sinh chụp ảnh bikini là điều bình thường

Ảnh: BTC

Cũng trong sự kiện, đại diện ban tổ chức, chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn thẳng thắn chia sẻ trước báo giới về việc kiểm soát hình ảnh nhạy cảm của thí sinh trong cuộc thi. Ông cho biết: “Chúng ta đều là những người trên 18 tuổi nên câu hỏi đặt ra là hình ảnh nhạy cảm đó nằm ở mức độ nào. Nếu như nó vượt quá truyền thống của Việt Nam thì tôi phải can thiệp. Còn đối với việc khoe hình thể, diện trang phục quần bơi, thậm chí là trang phục lót thì điều đó bình thường. Vì các bạn giới tính nam, giới tính nữ hay cộng đồng LGBT, dù chúng ta có nhiều phản ứng nhưng tận sâu bên trong chúng ta thích nhìn thấy. Tôi thấy câu chuyện đó bình thường đối với ban tổ chức Mister Vietnam".

Dàn nghệ sĩ xuất hiện tại sự kiện

Ảnh: BTC

Đồng thời, đại diện ban tổ chức cho biết họ đặc biệt quan tâm đến các dự án cộng đồng nằm trong khuôn khổ cuộc thi. Ông Phúc Nguyễn thẳng thắn: “Tiêu chí của chúng tôi là tìm một thí sinh có hình thể đẹp, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Suốt thời gian qua, chúng tôi âm thầm theo dõi hoạt động của các bạn, tôi thấy tinh thần này được lan tỏa tốt. Với mong muốn trở thành một tấm gương để lan tỏa thông điệp ý nghĩa cho cộng đồng, với mỗi thí sinh đăng ký chúng tôi trích ra 500.000 đồng để thực hiện sứ mệnh thiện nguyện”. Đồng thời, ông Phúc Nguyễn cho biết hiện tại ban tổ chức đã thực hiện được một số dự án như trao 40 xe lăn và 2 căn nhà tình thương trong đám cưới của các cặp đôi khuyết tật…
Tại sự kiện, Top 30 thí sinh có dịp ra mắt báo giới bằng phần trình diễn trang phục vest, đồ bơi. Theo ban tổ chức, dù đã được tuyển chọn trước đó khá lâu song đến hiện tại, Mister Vietnam mới quyết định giới thiệu 30 gương mặt xuất sắc nhất tại cuộc thi vì muốn các thí sinh trải qua quá trình rèn luyện, trau dồi kinh nghiệm. Đêm chung kết Mister Vietnam 2019 diễn ra vào ngày 14.9 tại Vũng Tàu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.