Ban tổ chức lễ hội ở Hoàng thành Thăng Long bị phạt 10 triệu đồng

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
09/04/2019 08:37 GMT+7

Chiều 8.4, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH-TT TP.Hà Nội, cho biết Ban tổ chức Festival Văn hóa truyền thống VN 2019 và giao lưu văn hóa quốc tế ở Hoàng thành Thăng Long đã bị phạt 10 triệu đồng.

“Thanh tra sở phát hiện và xử phạt 10 triệu đồng về hành vi quảng cáo băng rôn vi phạm, không thông báo nội dung quảng cáo tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền”, ông Động nói.
Cũng theo ông Động, các hiện tượng bán hàng lộn xộn trong festival này (Thanh Niên thông tin ngày 7.4) đã được xử lý, không còn việc bán các mặt hàng quần lót, thông tắc bể phốt... như báo chí nêu.
Việc cấp phép cho các hoạt động trên do Sở Công thương thực hiện.
Hiện chưa rõ việc xử lý trách nhiệm với Trung tâm bảo tồn di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội, đơn vị quản lý di sản Hoàng thành Thăng Long. Tuy lễ hội và các gian hàng đã được cấp phép, trung tâm này vẫn có trách nhiệm kiểm tra, giám sát để không xảy ra các hoạt động không phù hợp trên phạm vi di sản mình quản lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.