Bán giò me nuôi... văn chương

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
17/02/2019 07:00 GMT+7

Là nhà văn sinh năm 1985 nhưng gia tài văn chương của Hồ Huy Sơn (ảnh) đều khiến mọi người khâm phục với rất nhiều tác phẩm đã được xuất bản: Con trai con gái, Ngày lạ, Cơm nhà cơm người, Thả chim về trời. .. và mới đây nhất là tập truyện ngắn Một cảnh không có trên phim .

Vừa sáng tác truyện, làm thơ, viết tản văn, vừa mưu sinh với nghề báo nhưng cây bút trẻ này vẫn không ngại khó kinh doanh thêm... giò me, một đặc sản của xứ Nghệ để kiếm thêm thu nhập nuôi văn chương. Đầu năm 2019, nhà văn có tin vui: tác phẩm Người ôm neo đã nhận được giải thưởng cuộc thi Sáng tác văn học trẻ do Tạp chí Xứ Thanh trao tặng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.