Bán đấu giá áo khoác của Brad Pitt, Tom Cruise và các vật dụng trong bom tấn nổi tiếng

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
20/10/2020 12:08 GMT+7

Chiếc áo khoác da màu đỏ mà Brad Pitt mặc trong phim Fight Club hay áo khoác Tom Cruise mặc trong Top Gun cùng thanh gươm ánh sáng trong bom tấn Star Wars... sẽ được bán đấu giá vào tháng 12.

Gần 1.000 vật dụng trong các bộ phim nổi tiếng thế giới sẽ xuất hiện trong buổi bán đấu giá trực tiếp hằng năm của Prop Store Entertainment Memorabilia. CEO của Prop Store - Stephen Lane đã săn lùng các vật dụng thông qua mạng lưới các nhà làm phim, diễn viên, ê kíp đoàn phim, các công ty sản xuất và nhà sưu tập.

Stephen Lane và thanh gươm ánh sáng của Obi-Wan Kenobi trong Star Wars: Revenge of the Sith

ẢNH: REUTERS

Stephen Lane nói với hãng tin Reuters khi đang ở kho hàng của công ty tận Rickmansworth, gần London (Anh): “Tôi thành lập Prop Store từ niềm đam mê sưu tập. Rất nhiều vật dụng bị vứt bỏ khi kết thúc quá trình sản xuất phim hoặc vừa được sử dụng. Sau đó mọi thứ được thanh lý hoặc bán đi. Và điều đó có nghĩa là các vật dụng đã đi tứ tán”.
Stephen Lane thú nhận là fan ruột của bom tấn Star Wars và đã tìm mua rồi trưng bày những đạo cụ của loạt phim khoa học viễn tưởng trong nhà. Anh còn mua được quả cầu pha lê mà David Bowie sử dụng trong Labyrinth. “Thật sự phấn khích khi tôi mua được quả cầu”, Stephen Lane nói. Ước tính quả cầu này được bán với giá 12.900 - 19.3000 USD.
Tổng cộng gần 1.000 vật phẩm từ hơn 350 bộ phim và chương trình truyền hình sẽ được bán đấu giá trực tuyến trong hai ngày vào tháng 12.

Đôi bốt da cao đến đùi do Julia Roberts mang trong phim Pretty Woman

ẢNH: IMDB

Nhiều vật dụng mà đa số khán giả hâm mộ điện ảnh luôn mong muốn sở hữu sẽ xuất hiện tại cuộc bán đấu giá. Thanh gươm ánh sáng của Obi-Wan Kenobi trong Star Wars: Revenge of the Sith, ước tính khoảng 103.000 - 154.000 USD, nón phớt của Jack Nicholson vai Joker trong bộ phim Batman năm 1989 có giá khoảng 25.000 - 38.000 USD, bộ complet của James Bond trong Skyfall, ước tính khoảng 19.000 USD.
Chiếc áo khoác da màu đỏ mà Brad Pitt mặc trong phim Fight Club quay năm 1999, ước tính khoảng 25.000 - 38.000 USD, chiếc mũ của Thuyền trưởng Jack Sparrow trong Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides khoảng 13.000 - 19.000 USD và nón sắt của Tom Hanks trong Saving Private Ryan, có chữ ký của nam diễn viên, các bạn diễn và đạo diễn Steven Spielberg, ước tính khoảng 13.000 - 19.000 USD.

Robot trong phim Star Wars cũng được bán đấu giá lần này

ẢNH: REUTERS

Đặc biệt, chiếc áo khoác của Tom Cruise vai đại úy Pete “Maverick” Mitchell trong Top Gun ước tính khoảng 15.000 - 20.000 USD và đôi bốt ngôi sao Julia Robert mang trong phim Pretty Woman ở mức khoảng 13.000 - 19.000 USD. Bộ trang phục của nhân vật Neo do Keanu Reeves thể hiện qua phim The Matrix Reloaded năm 2003, ước tính khoảng 51.000 - 77.000 USD…
Việc xem và bán đấu giá các vật phẩm hằng năm đều diễn ra ở trung tâm London nhưng năm nay do đại dịch Covid-19 buộc việc đấu giá diễn ra theo hình thức trực tuyến hoặc trong các kho hàng của Prop Store. Stephen Lane nói đại dịch đã tác động không ngờ tới sự quan tâm đến các kỷ vật trong phim do mọi người hạn chế đi lại, không du lịch và giảm các hình thức giải trí.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.