'Băm nát' di tích thắng cảnh hồ Tuyền Lâm: Báo Thanh Niên phản ánh đúng

06/04/2019 09:11 GMT+7

Theo ông Phùng Khắc Đồng, qua kiểm tra cho thấy, Báo Thanh Niên phản ánh việc vi phạm trật tự xây dựng của 5 doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh trong KDL quốc gia (cũng là di tích thắng cảnh quốc gia - PV) hồ Tuyền Lâm là đúng.

[VIDEO] Phim trường “chui” trong di tích hồ Tuyền Lâm bị yêu cầu ngừng hoạt động - Video tư liệu
Ngày 5.4, ông Phùng Khắc Đồng, Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND - UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra làm rõ các nội dung phản ánh của Báo Thanh Niên về tình trạng vi phạm tại Khu du lịch (KDL) quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP.Đà Lạt), ngày 20.2, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình đầu tư, xây dựng tại KDL này. Sau khi kiểm tra, đến nay UBND tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo sơ bộ gửi đến Thủ tướng.
Theo ông Phùng Khắc Đồng, qua kiểm tra cho thấy, Báo Thanh Niên phản ánh việc vi phạm trật tự xây dựng của 5 doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh trong KDL quốc gia (cũng là di tích thắng cảnh quốc gia - PV) hồ Tuyền Lâm là đúng.
UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng tại KDL. Tỉnh sẽ không xem xét gia hạn thời gian đầu tư đối với các dự án để xảy ra các vi phạm mà chủ đầu tư không khắc phục; thu hồi dự án đầu tư đối với những dự án có sai phạm, chậm tiến độ nhưng nhà đầu tư không có động thái tích cực đầu tư. Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan để có hình thức xử lý đúng quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.