Backstreet Boys muốn đến Việt Nam

14/01/2011 23:22 GMT+7

Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, cuối tháng 3 tới, dự kiến ban nhạc Mỹ lừng danh Backstreet Boys sẽ đến VN và lưu lại 4 ngày, trong đó sẽ có 2 đêm diễn tại TP.HCM, Hà Nội. Được biết, không chỉ có 4 chàng trai: Nick Carter, A.J.McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, mà cùng sang VN với nhóm còn có ê-kíp hỗ trợ với khoảng hơn 30 người gồm kỹ thuật âm thanh - ánh sáng, vũ công…


Ban nhạc Backstreet Boys - Nguồn: www.backstreetboys.com

Backstreet Boys là ban nhạc được thành lập bởi nhà quản lý âm nhạc nổi tiếng Lou Pearlman, gồm 5 thành viên ban đầu: Nick Carter, Howie Dorough, Alexander James McLean, Kevin Richardson,  Brian Littrell. Lần trình diễn đầu tiên của nhóm là vào tháng 7.1997. Backstreet Boys từng đứng thứ 12 trong top 40 của bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ, là ban nhạc nam bán được nhiều album nhất thế giới và kiếm được nhiều tiền nhất thế giới từ năm 1997 đến 2005. Năm 2001, theo Sách kỷ lục Guinness thế giới, nhóm được cho là Ban nhạc nam vĩ đại nhất trong lịch sử, khi họ đã bán được 13 triệu bản album Millennium tính đến tháng 3.2001. Năm 2005, Backstreet Boys được xếp vị trí á quân trong danh sách Top 500 nghệ sĩ nhạc pop vĩ đại nhất trong vòng 25 năm qua… Năm 2006, Kevin Richardson rời nhóm, và hiện nhóm chỉ còn 4 thành viên. Tại  VN, nhóm được đông đảo khán giả trẻ yêu thích qua nhiều bài hit như: Show me the meaning of being lonely, As long as you love me, Get down, Shape of my heart, I’ll never break your heart...

Nguyên Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.