Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc và những trang 'về thu xếp lại'

02/08/2020 07:00 GMT+7

Từng một là cây bút ngành y duyên dáng với nhiều cuốn sách được bạn đọc yêu thích mà ông viết như rút ruột từ những công việc hằng ngày: Thầy thuốc và bệnh nhân, Sức khỏe cho gia đình…, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc (ảnh) còn có những tác phẩm văn chương lay động lòng người: Gió heo may đã về, Già ơi chào bạn, Cành mai sân trước và mới đây nhất là tập tạp bút Để làm gì cùng tập tản văn Về thu xếp lại, do NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành.

Ở tuổi 80, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc lại tìm về với những kỷ niệm như ông tâm sự: “Rồi một hôm, trong buổi về thu xếp lại, tôi gom góp một số bài tùy duyên, tùy hứng, tùy nghi, tùy hỉ… bấy lâu nay như một món quà dành riêng đọc vui một mình và biết đâu có người đồng điệu, cũng nòi tình mà cùng sẻ chia trong chốn thân quen…”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.