Anh Phương, Nhật Quang đoạt giải nhất 'Tiếng hát chim sơn ca' Huế

Đình Toàn
Đình Toàn
13/11/2018 12:49 GMT+7

Lần đầu tiên một cuộc thi âm nhạc dành cho lứa tuổi thiếu nhi được tổ chức tại Thừa Thiên-Huế, qua đó đã ươm mầm nhiều tài năng âm nhạc.

Vòng chung kết cuộc thi Tiếng hát chim sơn ca tỉnh Thừa Thiên-Huế lần thứ 1 vừa diễn ra tại TP.Huế. Khởi động cách đây một tháng, cuộc thi do Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi, thuộc Tỉnh đoàn Thừa Thiên-Huế phối hợp với Trung tâm Kids Music tổ chức đã thu hút khoảng 100 thí sinh là các em thiếu nhi đến từ nhiều địa phương trong tỉnh. Trải qua vòng loại, có 17 thí sinh thuộc hai nhóm tuổi: 5 - 8 tuổi và 9 - 15 tuổi lọt vào vòng chung kết với hai phần thi đơn ca và nhóm ca.
Tiết mục dự thi của nhóm ca Phượng Hoàng (Trường THCS Nguyễn Hoàng, TP.Huế) đoạt giải nhất cuộc thi Ảnh: Đình Toàn

Chung cuộc, ban tổ chức đã trao giải nhất cho nhóm ca Phượng Hoàng (Trường THCS Nguyễn Hoàng, TP.Huế) với tiết mục hợp ca Vỗ cái trống cơm, Hành trình trên đất phù sa, Hồ trên núi. Giải nhì nhóm ca thuộc CLB Âm nhạc, Trường THCS Điền Hải cho tiết mục Con đường đến trường.

Giải nhất đơn ca nhóm 5 - 8 tuổi được trao cho bé Nguyễn Minh Anh Phương (Lá thuyền ước mơ, sáng tác: Thảo Linh), giải nhì được trao cho bé Dương Thái Bảo (Chàng cao bồi, sáng tác: Nguyễn Văn Cường). Đồng giải ba là hai bé Đào Quang Gia Hân (Đi học, sáng tác: Bùi Đình Thảo) và Hoàng Công Bảo Minh (Nơi ấy con tim về, sáng tác: Phạm Mạnh Quỳnh).
Em Trần Thị Thanh Thảo (lứa tuổi 9 - 15) với bài chầu văn Huế trọn nghĩa tình rất xuất sắc được nhiều khán giả vỗ tay không ngớt Ảnh: Đình Toàn

Giải nhất đơn ca lứa tuổi 9 - 15 tuổi thuộc về Trần Nhật Quang (Mẹ tôi, sáng tác: Trần Tiến), giải nhì được trao cho em Đỗ Thị Thảo (Son, sáng tác: Đức Nghĩa). Đồng giải ba thuộc về hai em Trần Thị Thanh Thảo (Huế trọn nghĩa tình, chầu văn Huế, sáng tác: Kỳ Châu) và Võ Tôn Uyên Phương (Mẹ yêu ơi, sáng tác Quách Beem).

Tham gia cuộc thi, ngoài các giải thưởng, những thí sinh lọt vào vòng chung kết được tham quan, dã ngoại đến một số danh thắng Huế, thăm trung tâm trẻ mồ côi, có hai ngày sống ở “ngôi nhà chung”... giúp các em học hỏi, giao lưu, bổ sung một số kiến thức, kỹ năng cần thiết trong sinh hoạt, học tập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.