Angelina Jolie làm phim về nạn diệt chủng ở Campuchia

26/07/2015 05:30 GMT+7

Angelina Jolie vừa gia nhập hàng ngũ của Tập đoàn Netflix Inc với tư cách nhân sự làm phim cấp cao.

Angelina Jolie vừa gia nhập hàng ngũ của Tập đoàn Netflix Inc với tư cách nhân sự làm phim cấp cao.

Cô sẽ đạo diễn kiêm phụ trách sản xuất bộ phim truyện về hồi ức chiến tranh của nhà văn Campuchia Loung Ung do Netflix đầu tư, mang tên First they killed my father: A daughter of Cambodia remembers (tạm dịch: Hồi ức của cô gái Campuchia về cái chết của cha).
Loung Ung từng bị ép buộc trở thành một người lính nhí trong suốt thời kỳ Khmer Đỏ nắm quyền tại Campuchia từ sau năm 1975.
Angelina Jolie cho biết: “Cuốn sách của Loung Ung đã giúp tôi hiểu sâu sắc về những trải nghiệm của trẻ con trong chiến tranh, chịu tác động tâm lý bởi những ký ức nhạy cảm đó. Điều này càng giúp tôi tới gần hơn những người Campuchia, quê hương con trai Maddox của tôi”.
Đại diện Netflix cho biết Jolie sẽ cùng Ung viết kịch bản và cậu con trai nuôi gốc Campuchia Maddox tham gia vào khâu sản xuất. Bộ phim dự tính được phát hành độc quyền trên hệ thống của Netflix vào cuối năm 2016, tham gia các liên hoan phim lớn. Đây là dự án mới của Jolie sau khi thực hiện 2 bộ phim Unbroken, By the sea, ra rạp vào năm ngoái.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.