Âm nhạc của đất phù sa

21/07/2013 00:47 GMT+7

Nhạc sĩ Trương Quang Lộc được anh em đồng nghiệp rất quý mến bởi tính cách hào sảng, thẳng ngay, chung thủy, và đậm chất Nam bộ.

Nhạc sĩ Trương Quang Lộc được anh em đồng nghiệp rất quý mến bởi tính cách hào sảng, thẳng ngay, chung thủy, và đậm chất Nam bộ.

Anh sinh ra tại Đồng Tháp, lớn lên trên quê hương Tây Ninh và hiện sinh sống, làm việc tại TP.HCM. Anh biết chơi đàn guitar từ năm đầu của bậc trung học. Thời sinh viên, anh sinh hoạt trong ban văn nghệ nhà trường, và tham gia các hoạt động phong trào học sinh - sinh viên xuống đường, hát nhuần nhuyễn những ca khúc đấu tranh của Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Trương Quốc Khánh. Sau năm 1975, anh được chuyển qua khoa Ngữ văn và tiếp tục tham gia Câu lạc bộ sáng tác trẻ Thành đoàn TP.HCM cũng như các hoạt động thanh niên ở TP.HCM.

m nhạc của đất phù sa
Nhạc sĩ Trương Quang Lộc và bìa album - Ảnh: Hà Đình Nguyên

Con đường mở về phía biển là ca khúc đầu tay của anh do Thy Nga, một ca sĩ tên tuổi lúc bấy giờ thể hiện và được phát sóng trên Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM. Tình yêu quê hương đất nước, con người… đã thôi thúc anh viết đều đặn.

Trương Quang Lộc vừa cho ra mắt 2 album nhạc: Chim sáo xa rồiTình mênh mang gồm 22 ca khúc có phổ thơ của Nguyễn Thái Dương, Đoàn Vị Thượng, Nguyễn Lương Hiệu, Vũ Miên Thảo, Hồ Thi Ca, Lê Hoàng Dũng... đã được đông đảo công chúng đón nhận.

Lê Hoàng Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.