À ố show, Song lang... vào chung khảo Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần 2

Nguyên Vân
Nguyên Vân
07/07/2021 06:10 GMT+7

Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần 2 được UBND TP.HCM phát động từ ngày 30.9.2020, đối với 7 lĩnh vực: phát triển kinh tế ; quốc phòng, an ninh; quản lý nhà nước; truyền thông; văn học nghệ thuật; khoa học kỹ thuật; khởi nghiệp sáng tạo.

Đây là giải thưởng tiêu biểu của TP.HCM nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống sáng tạo, khẳng định năng lực sáng tạo của người dân thành phố; góp phần xây dựng và phát triển TP.HCM trở thành thành phố thông minh, hiện đại.
Trong 52 công trình, tác phẩm, giải pháp vừa được Hội đồng Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần 2 chọn vào chung khảo để trình Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp thành phố và Ban tổ chức giải thưởng xem xét, trao giải, có 10 tác phẩm ở lĩnh vực văn học nghệ thuật. Đầu tiên, là vở À ố show (ảnh, nhóm tác giả: đạo diễn: Tuấn Lê, Nguyễn Nhất Lý, Nguyễn Lân Maurice, Nguyễn Tấn Lộc; do Lune Production sản xuất), được khán giả trong và ngoài nước biết đến như loại hình nghệ thuật độc đáo với hình thức xiếc kể chuyện, sử dụng toàn bộ đạo cụ chính là tre kết hợp cùng âm nhạc được trình diễn trực tiếp. Từ khi công diễn vào năm 2013 đến nay, À ố show đã có hơn 1.250 suất diễn tại VN, phục vụ hơn 300.000 khán giả. Vở diễn cũng đã có hơn 200 suất diễn phục vụ khoảng 200.000 khán giả tại hơn 50 thành phố ở 12 quốc gia, 4 châu lục. Những tác phẩm tiếp theo gồm: Phù điêu Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968 tại Sài Gòn - Gia Định (tác giả Nguyễn Hoàng Ánh, Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM); phim điện ảnh Song lang (đạo diễn Leon Quang Lê, Công ty cổ phần Phim Studio 68); vở hát bội Lê Công kỳ án (Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP.HCM); tác phẩm khí nhạc độc tấu đàn kìm Ngẫu hứng sen (NSƯT Anh Tấn, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen); sách lý luận phê bình Văn học nghệ thuật - Đôi điều nói lại (nhà thơ Lê Tú Lệ, Liên hiệp Các hội VHNT TP.HCM); sách ảnh nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 40 năm thành tựu và phát triển (Hội Nhiếp ảnh TP.HCM); truyện ký Đường 1C huyền thoại - Những bờ vai con gái (nhà văn Trầm Hương, NXB Công an Nhân dân); sách Đạo diễn chương trình ca múa nhạc (đạo diễn Phạm Ngọc Hiền, Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM); Sách ảnh Lấp lánh thành phố tôi (nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Thị Thu Ba, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.