‘50 sắc thái’ lập kỷ lục doanh thu phòng vé

16/02/2015 09:58 GMT+7

(TNO) Bộ phim 50 sắc thái ( Fiffty shades of grey ) vừa lập kỷ lục doanh thu công chiếu cao nhất mọi thời đại cho tác phẩm của một nữ đạo diễn tại thị trường Bắc Mỹ.

(TNO) Bộ phim 50 sắc thái (Fiffty shades of grey) vừa lập kỷ lục doanh thu công chiếu cao nhất mọi thời đại cho tác phẩm của một nữ đạo diễn tại thị trường Bắc Mỹ.

Từ trái sang: tác giả E.L.James, diễn viên Dakota Johnson và đạo diễn Sam Taylor-Johnson tại buổi ra mắt 50 sắc thái ở Liên hoan phim Quốc tế Berlin lần thứ 65 hôm 11.2 - Ảnh: ReutersTác giả E.L.James (trái), diễn viên Dakota Johnson (giữa) và đạo diễn Sam Taylor-Johnson
tại buổi ra mắt 50 sắc thái ở Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 65 hôm 11.2 - Ảnh: Reuters

Theo Hollywood Reporter ngày 15.2, đạo diễn người Anh Sam Taylor-Johnson đã làm nên lịch sử với 50 sắc thái, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết khiêu dâm cùng tên của nhà văn E.L.James do Dakota Johnson và Jamie Dornan đóng vai chính.

Phim đã thu về 81,7 triệu USD tại Bắc Mỹ trong ba ngày cuối tuần vừa qua, xếp vị trí số 1 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé ở thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới. Con số này cũng giúp 50 sắc thái lập kỷ lục là phim do một nữ đạo diễn thực hiện có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại (tính riêng thị trường Bắc Mỹ).

Ở thị trường nước ngoài, 50 sắc thái nhanh chóng kiếm được 158 triệu USD, chủ yếu tại các nước Anh, Đức, Pháp, Nga, Ý, Tây Ban Nha… Phim cũng lập thành tích là phim xếp hạng R (không dành cho người dưới 17 tuổi) có doanh thu mở màn cao nhất tại hầu hết các nước này.

Hollywood Reporter đánh giá, gần đây có một sự trỗi dậy mạnh mẽ của các nữ đạo diễn, những người thường bị các hãng phim đẩy ra bên ngoài cuộc chơi “bom tấn phòng vé”. Bên cạnh Sam Taylor-Johnson, đạo diễn Angelina Jolie cũng có bước tiến vượt bậc với tác phẩm Không khuất phục (Unbroken). Phim đã thu về 160 triệu USD kể từ khi ra mắt hồi Giáng sinh vừa qua. Khiêm tốn hơn, bộ phim Selma của Ava Duvernay thu về 50 triệu USD nhưng lại kiếm được hai đề cử Oscar 2015 bao gồm Phim xuất sắc nhất và Ca khúc trong phim hay nhất.

Top 10 phim của nữ đạo diễn có doanh thu công chiếu cao nhất mọi thời đại tại thị trường Bắc Mỹ:

  1. Fiffty shades of Grey (2015) - 81,7 triệu USD (Sam Taylor-Johnson)
  2. Twilight (2008) - 69,6 triệu USD (Catherine Hardwicke)
  3. Frozen (2014) - 67,4 triệu USD (Jennifer Lee, Chris Buck)
  4. Brave (2012) - 66,3 triệu USD (Brenda Chapman, Mark Andrews)
  5. Kung Fu Panda 2 (2011) - 47,7 triệu USD (Jennifer Yuh Nelson)
  6. Deep Impact (1998) - 41,2 triệu USD (Mimi Leder)
  7. The Proposal (2009) - 33,6 triệu USD (Anne Fletcher)
  8. What Women Want (2000) - 33,6 triệu USD (Nancy Meyers)
  9. Unbroken (2014) - 30,6 triệu USD (Angelina Jolie)
  10. Zero Dark Thirty (2012) - 24,4 triệu USD (Kathryn Bigelow)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.