35 năm hành trình sách Trẻ

25/03/2016 06:40 GMT+7

Sáng 24.3, Nhà xuất bản (NXB) Trẻ tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (24.3.1981 - 24.3.2016).

Sáng 24.3, Nhà xuất bản (NXB) Trẻ tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (24.3.1981 - 24.3.2016). 

Tên gọi ban đầu của NXB là Măng Non, năm 1986 được đổi tên thành NXB Trẻ trực thuộc Thành đoàn. Tính đến nay những người làm sách ở NXB Trẻ đã thực hiện 33.467 tựa sách và gần 200 triệu bản in, nhiều tựa sách đoạt giải thưởng văn học trong nước và quốc tế, đoạt giải thưởng sách hay, sách đẹp hằng năm của ngành xuất bản.
Trong đó các tủ sách: Truyền thống, Mầm non, Truyện tranh, Tuổi hồng, Áo trắng, Văn học trong nước, Văn học nước ngoài, Sống đẹp, Bạn gái trẻ, Hướng nghiệp, Hiếu học, Ngoại ngữ, Kiến thức bách khoa và Doanh nghiệp trẻ luôn được độc giả hào hứng đón nhận.
Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Trẻ: “35 năm qua không chỉ làm sách, NXB Trẻ còn tổ chức các sân chơi văn hóa hấp dẫn: Kể chuyện sách hè, cuộc thi văn học thiếu nhi Vì tương lai đất nước, Văn học tuổi 20, qua đó đã phát hiện và chắp cánh cho nhiều tài năng văn học trẻ của đất nước”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.