35 năm bảo tồn trùng tu di sản Huế

08/06/2017 07:02 GMT+7

Ngày 7.6, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đã có cuộc gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 35 năm thành lập (1982 - 2017) gắn với công cuộc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị của Khu di sản cố đô Huế, di sản đầu tiên của VN được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại.

Thành lập năm 1982, với tên gọi ban đầu là Công ty quản lý di tích lịch sử và văn hóa Huế rồi được chuyển đổi tên thành Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, đơn vị trực tiếp quản lý hệ thống di tích cung điện, lăng tẩm và các thiết chế văn hóa kiến trúc của triều Nguyễn tại cố đô Huế với hơn 1.400 công trình kiến trúc thuộc 32 cụm di tích, nằm trải rộng trên toàn bộ diện tích của TP.Huế cùng 4 huyện và thị xã lân cận. Từ hiện trạng sau chiến tranh, toàn quần thể di tích cố đô Huế còn khoảng 300 công trình lớn nhỏ, hầu hết đều bị hư hỏng ở những mức độ khác nhau, nhiều công trình xuống cấp nghiêm trọng. Sau 35 năm, công cuộc bảo tồn trùng tu di tích Huế đã làm hồi sinh hàng trăm hạng mục kiến trúc cảnh quan được tiến hành tu bổ, trùng tu, tôn tạo, như: Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Hiển Lâm Các, Thế Miếu, cung Diên Thọ, Duyệt Thị Đường, cung Trường Sanh, lầu Tứ Phương Vô Sự, hệ thống Trường Lang...
TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết hệ thống di tích Huế đã thoát khỏi giai đoạn cứu nguy khẩn cấp và đang tiếp tục giai đoạn đầu tư, trùng tu phát triển. Trong 6 năm (2011 - 2016), ngân sách tu bổ đạt 600 tỉ đồng. Tại khu di tích Huế, doanh thu trực tiếp từ phí tham quan trong 10 năm (1996 - 2016) đã đạt hơn 1.536 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.