20 ngôi sao dưới 30 tuổi giàu nhất thế giới

12/06/2011 16:30 GMT+7

(TNO) Hôm 11.6, tạp chí Forbes (Mỹ) vừa công bố bảng xếp hạng Top 20 ngôi sao dưới 30 tuổi, ở các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, thời trang, thể thao…, có mức thu nhập cao nhất thế giới, tính từ tháng 5.2010 tới tháng 5.2011.

Luôn "chiếm lĩnh" các bảng xếp hạng giải trí toàn cầu, nữ ca sĩ đình đám Lady Gaga lần này lại "chễm chệ" ở vị trí đầu của danh sách những “cỗ máy kiếm tiền” trẻ trung này, với thu nhập 90 triệu USD trong 12 tháng qua.

Theo Forbes, phần lớn thu nhập của “quái vật nhỏ” Lady Gaga là từ 137 show diễn tại 22 quốc gia, vùng lãnh thổ, cộng thêm khoản lợi nhuận thu về từ 15 triệu bản album được bán ra, các hợp đồng quảng cáo cho Polaroid, Virgin Mobile, Monster Cable, Viva Glam... và website hẹn hò PlentyOfFish.com.


Lady Gaga “hốt bạc” qua 137 show diễn trong vòng 12 tháng qua - Ảnh: AFP

Tháng trước, Lady Gaga cũng trở thành quán quân trong bảng xếp hạng Top 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2011 do Forbes bầu chọn. Nữ ca sĩ "quái gở" này ngày càng khẳng định quyền lực “tối cao” trong ngành giải trí toàn cầu, luôn luôn "hái ra tiền", cho dù xuất hiện với một chiếc váy bằng thịt, hay “nở” ra từ một quả trứng ngay trên sân khấu...

Xếp ở vị trí thứ hai trong Top 20 của Forbes năm nay, khá bất ngờ, là gương mặt trẻ Justin Bieber. Chàng ca sĩ 17 tuổi này đã xuất sắc vượt mặt các đàn anh, đàn chị trong nghề, khi nhanh chóng "bỏ túi" 53 triệu USD trong vòng 12 tháng qua, với danh hiệu Đĩa bạch kim dành cho album My Life 2.0, hơn 100 triệu USD tiền bán vé bộ phim ca nhạc 3D Never Say Never, khoảng 600.000 USD cho các show diễn rải rác…


Justin Bieber là gương mặt trẻ nhất trong danh sách Top 20 năm nay - Ảnh: AFP

Top 20 nghệ sĩ dưới 30 tuổi giàu nhất thế giới năm nay có sự góp mặt của 7 ngôi sao trong làng nhạc, đều là những cái tên quen thuộc như: Taylor Swift (vị trí thứ 5), Katy Perry (vị trí thứ 6), Beyoncé Knowles (vị trí thứ 8), Rihanna (vị trí thứ 11), Miley Cyrus (vị trí thứ 18), Carrie Underwood (vị trí thứ 19), Rapper Lil ‘Wayne (vị trí thứ 20).

Trong khi đó, dẫn đầu dàn 9 ngôi sao thể thao “đổ bộ” bảng xếp hạng Top 20 này là siêu sao bóng rổ nhà nghề Mỹ Lebron James (vị tí thứ 3). Tiếp đó là Roger Federer (vị trí thứ 4), Cristiano Ronaldo (vị trí thứ 7), Lionel Messi (vị trí thứ 9), Rafael Nadal (vị trí thứ 10)…

Ở lĩnh vực điện ảnh, đại diện của Hollywood lọt vào Top 20 năm nay là cặp đôi "đình đám" Kristen Stewart và Robert Pattinson, cùng thu về 20 triệu USD tiền cát xê diễn xuất và rất nhiều các hợp đồng quảng cáo.

Các siêu mẫu chân dài của sàn catwalk chuyên nghiệp hoàn toàn vắng bóng trong bảng xếp hạng Top 20 của Forbes năm nay.

Top 20 ngôi sao dưới 30 tuổi giàu nhất thế giới năm 2011:

1. Nữ ca sĩ Lady Gaga, 25 tuổi - 90 triệu USD

2. Nam ca sĩ Justin Bieber, 17 tuổi - 53 triệu USD

3. Cầu thủ bóng rổ NBA Lebron James, 26 tuổi - 48 triệu USD

4. Ngôi sao quần vợt Roger Federer, 29 tuổi - 47 triệu USD

5. Nữ ca sĩ Taylor Swift, 21 tuổi - 45 triệu USD

6. Nữ ca sĩ Katy Perry, 26 tuổi - 44 triệu USD

7. Ngôi sao sân cỏ Cristiano Ronaldo, 26 tuổi - 38 triệu USD

8. Nữ ca sĩ Beyoncé Knowles, 29 tuổi - 35 triệu USD

9. Ngôi sao sân cỏ Lionel Messi, 23 tuổi - 32 triệu USD

10. Ngôi sao quần vợt Rafael Nadal, 25 tuổi - 31 triệu USD

11. Nữ ca sĩ Rihanna, 23 tuổi - 29 triệu USD

12. Cầu thủ bóng rổ NBA Dwight Howard, 25 tuổi - 28 triệu USD

13. Cầu thủ bóng rổ NBA Dwyane Wade, 29 tuổi - 26 triệu USD

14. Cầu thủ bóng rổ Carmelo Anthony, 27 tuổi – 25 triệu USD

15. Nữ hoàng quần vợt Maria Sharapova, 24 tuổi - 24 triệu USD

16. Nữ diễn viên Kristen Stewart, 21 tuổi - 20 triệu USD

17. Nam diễn viên Robert Pattinson, 25 tuổi - 20 triệu USD

18. Nữ ca sĩ Miley Cyrus, 18 tuổi - 15 triệu USD

19. Nữ ca sĩ Carrie Underwood, 28 tuổi - 15 triệu USD

20. Rapper Lil ‘Wayne, 28 tuổi - 15 triệu USD

Phạm Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.