13 khoảnh khắc sốc nhất trong lịch sử 90 năm giải Oscar

03/03/2018 09:15 GMT+7

Trước thềm giải thưởng Oscar lần thứ 90, E!Online đã tổng hợp 13 khoảnh khắc được cho là khó đỡ nhất trong các mùa giải thưởng của Viện hàn lâm.

Lễ trao giải Oscar 2017 đã gặp phải sự cố chưa từng có trong lịch sử kể từ khi ra đời khi tài tử Warren Beatty cùng ngôi sao gạo gội Faye Dunaway đã trao nhầm giải Phim hay nhất cho La La Land trong khi Moonlight mới là chủ nhân giải thưởng này
Trong khi bước lên sân khấu nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar 2013 cho vai diễn trong Silver Linings Playbook, Jennifer Lawrence bị vấp váy và ngã trên sân khấu. Trả lời phỏng vấn sau khi nhận giải Oscar, nữ diễn viên phân trần vì mặc chiếc váy cầu kỳ mà sàn thì trơn như bôi dầu
Với 8 đề cử, Brokeback Mountain được kỳ vọng sẽ mang về giải thưởng lớn tại Oscar 2006. Vì vậy, khán giả đã rất ngạc nhiên khi Paul Haggis lên sân khấu để nhận giải Oscar Phim hay nhất cho Crash. Thậm chí Haggis sau đó nói rằng bộ phim không xứng đáng với giải thưởng này
Sau khi bước lên bục nhận tượng vàng cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Adrien Brody đã bất ngờ ôm lấy người trao giải khi ấy là Halle Berry và trao cho cô một nụ hôn thắm thiết. Hành động này đã khiến cho hàng triệu khán giả theo dõi ngẩn ngơ bởi vì họ không hiểu điều gì đang diễn ra giữa hai người
Nữ ca sĩ Bjork mặc một bộ váy có kiểu dáng cách điệu từ hình dáng một chú thiên nga đang giãy chết tại lễ trao giải Oscar năm 2001. Bộ váy được bình chọn là thảm họa nhất lịch sử lễ trao giải của Viện hàn lâm
Lễ trao giải Oscar 2000 tràn ngập hình ảnh nụ hôn đầy bất thường mà Angelina Jolie dành cho anh trai. Chủ nhân giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim Girl, Interrupted bị đồn rằng anh em họ yêu nhau. Tuy nhiên nam diễn viên James Haven chỉ đáp: "Tôi không hôn Angie theo kiểu Pháp. Đó chỉ là nụ hôn của tình anh em"
Bước vào lễ trao giải Oscar năm 1999, bộ phim Shakespeare in Love có 13 đề cử, nhưng không ai nghĩ Gwyneth Paltrow lại có thể lên ngôi hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc khi cô hóa thân thành Viola, người tình của đại văn hào Shakespeare. Nhiều người cho rằng diễn xuất của Gwyneth Paltrow trong phim không thể sánh bằng Cate Blanchett ở Elizabeth, nhưng bất ngờ rốt cuộc đã xảy ra. Trên sân khấu nhận giải, minh tinh phát biểu trong nước mắt một cách đầy lắp bắp và cho rằng mình không xứng đáng nhận giải so với những đối thủ còn lại
Khác với Grammy, khách mời tham dự lễ trao giải Oscar thường diện những bộ trang phục khá trịnh trọng, thanh lịch, đặc biệt là các minh tinh. Chính vì thế, khi Cher xuất hiện tại Oscar 1986 với "cây đen" cùng chiếc nón lông vũ trên đầu, truyền thông đánh giá bộ váy khá tiêu cực vì trông chủ nhân giải Oscar cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với bộ phim Moonstruck như đi lễ hội carnival chứ không phải một ngôi sao màn bạc
Tại lễ trao giải Oscar 1974, nghệ sĩ kiêm nhà vận động quyền đồng tính Robert Opel đã bất ngờ chạy lên sân khấu trong tình trạng khỏa thân. Người dẫn chương trình là David Niven không hề hay biết phóng viên đột nhiên chụp ảnh lia lịa vì điều gì
 Charlie Chaplin được trao giải Oscar Thành tựu trọn đời vào năm 1972. Khi lên nhận giải, “vua hề Sác-lô” đã được cả khán phòng đứng lên vỗ tay trong 12 phút liền. Đây là tràng vỗ tay dài nhất trong lịch sử các Lễ trao giải của giải thưởng danh giá này. Huyền thoại này nhiều lần lỡ hẹn với Oscar là do ông đã bị trục xuất khỏi Mỹ từ năm 1953, cũng như những tác phẩm của Charlie Chaplin chưa bao giờ được công chiếu trọn vẹn tại Mỹ khiến các tác phẩm này bị mất cơ hội dự tranh giải thưởng của Viện hàn lâm
Tài tử Marlon Brando đoạt giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc cho vai Bố già trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Mỹ gốc Ý Francis Ford Coppola. Thế nhưng ông từ chối bức tượng vàng danh giá ngay tại đêm trao giải năm 1973. Sự việc đã gây chấn động dư luận lúc bấy giờ. Lý do của ông là muốn cộng đồng người Mỹ bản địa một lần trong đời có cơ hội nâng cao vị thế trong điện ảnh
Năm 1969, hai nữ diễn viên Barbra Streisand và Katharine Hepburn cùng giành giải Nữ chính xuất sắc nhất. Nếu Katharine Hepburn không có mặt để nhận, thì ngôi sao của Funny Girl bày tỏ cô vô cùng hạnh phúc khi được sánh vai cùng minh tinh huyền thoại
Năm 1964, Sammy Davis Jr. có nhiệm vụ công bố hai giải thưởng âm nhạc, đã đọc nhầm phong bì và gọi tên chiến thắng một người thậm chí còn không có đề cử. Nhưng do hạng mục không quan trọng nên sự cố của MoonlightLa La Land được cho là vô tiền khoáng hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.