13 ban, ngành vào cuộc thanh tra vụ xây cầu xuyên di sản UNESCO Tràng An

08/03/2018 14:20 GMT+7

Hôm nay (8.3), Đoàn thanh tra do UBND tỉnh Ninh Bình thành lập gồm 13 ban, ngành bắt đầu thanh tra toàn diện hoạt động của Công ty cổ phần du lịch Tràng An liên quan đến công trình xuyên lõi di sản Tràng An.

Trước đó, ngày 7.3, ông Đinh Chung Phụng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Ninh Bình, trực tiếp về UBND H.Hoa Lư công bố quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thanh tra toàn diện hoạt động xây dựng trái phép tại núi Cái Hạ (thôn Tràng An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư), và hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của Công ty cổ phần du lịch Tràng An.
[VIDEO] Cận cảnh cây cầu khổng lồ xâm hại Tràng An - di sản thế giới

Cụ thể, đoàn thanh tra liên ngành do UBND tỉnh Ninh Bình thành lập sẽ gồm 13 ban, ngành, gồm: Công an tỉnh Ninh Bình, Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, Sở Tài chính, Sở Giao thông – Vận tải, Bảo hiểm xã hội Ninh Bình, Cục Thuế Ninh Bình, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội...
Tuy không được cơ quan chức năng cho phép nhưng công trình vẫn hoạt động cho đến ngày 5.3 Ảnh Minh Hải
Kế hoạch thanh tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, quản lý di sản, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính, văn hóa, bảo vệ và phát triển rừng cùng với việc chấp hành các quy định của một số luật như: luật Doanh nghiệp, luật Lao động, luật Thuế cùng các quy định về kinh doanh dịch vụ du lịch, in ấn phẩm, tuyên truyền, quảng cáo.
Đồng thời, đoàn thanh tra sẽ xem xét trách nhiệm quản lý Nhà nước của UBND xã Trường Yên, UBND huyện Hoa Lư, Sở Du lịch Ninh Bình và các đơn vị liên quan đến việc để Công ty cổ phần du lịch Tràng An xây dựng công trình trái phép trong vùng lõi di sản Tràng An.
Thời gian thanh tra diễn ra trong phạm vi 45 ngày (kể từ ngày ký quyết định) và kết luận của đoàn kiểm tra sẽ được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Theo các nhà nghiên cứu địa chất, việc khoan đục núi để đóng cọc bê tông rất nguy hiểm, không đảm bảo an toàn Ảnh Minh Hải
Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, từ tháng 8.2017, tuy không được bất cứ đơn vị nào cấp phép, nhưng ông Nguyễn Văn Son, Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Tràng An đã huy động người, máy móc khoan đục núi Cái Hạ xây dựng 2.234 bậc thang, dài 1.115 m bằng bê tông từ chân núi lên đỉnh núi Cái Hạ, và tự đặt tên gọi là đường lên đỉnh Huyền Vũ, nơi vua lập đàn Kính Thiên.
Không chỉ xuyên qua di sản hỗn hợp danh thắng Tràng An mà UNESCO công nhận, các bậc thang cũng xuyên qua không gian của rừng đặc dụng đã được giao cho Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường (Ninh Bình) quản lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.