10 kiến trúc nghệ thuật TP.HCM được trao bằng xếp hạng di tích

19/11/2015 06:04 GMT+7

Nhân ngày Di sản văn hóa VN 23.11, sáng nay 19.11 UBND TP.HCM và Sở VH-TT tổ chức lễ trao quyết định và bằng xếp hạng cho 10 di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.

Nhân ngày Di sản văn hóa VN 23.11, sáng nay 19.11 UBND TP.HCM và Sở VH-TT tổ chức lễ trao quyết định và bằng xếp hạng cho 10 di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Ảnh: Quỳnh TrânTrường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Ảnh: Quỳnh Trân
Cụ thể gồm Đền thờ Hùng Vương (trong khuôn viên Thảo Cầm Viên, Q.1), Hội quán Tam Sơn (Q.5), chùa Giác Hải (Q.6), Viện Pasteur TP.HCM (Q.3), Trường THPT Marie Curie (Q.3), Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THCS Hồng Bàng (Q.5), mộ ông Nghị viên địa hạt Đặng Tân Xuân (trong khuôn viên Học viện Chính trị - Hành chính khu vực 2, Q.9), cầu Mống (nối Q.1 và Q.4) và Mộ cổ họ Lâm (trong công viên Tao Đàn, Q.1).
Dịp này, Sở VH-TT TP.HCM cũng trao danh hiệu Nghệ nhân ưu tú cho các nghệ nhân có cống hiến xuất sắc trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể của TP.HCM: Đức Dậu, Đoàn Văn Dũng, Đàng Quang Dũng, Lương Tấn Hằng, Nguyễn Tấn Nhì, Lê Hoàng Tấn, Lê Khắc Tùng, Phạm Thị Tuyết, Phạm Công Tỵ, Lưu Kiếm Xương, Nguyễn Thị Hồng Vanh, Trương Hán Minh, Trương Lộ, Lý Khắc Nhu, Nguyễn Thanh Vân và Nguyễn Thế Viên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.