"Thái Hòa ngày vắng Trịnh"

22/05/2011 01:53 GMT+7

Tự nhận mình điên điên và đầy ngẫu hứng, là “fan cuồng” của Trịnh Công Sơn suốt 9 năm qua, song ca sĩ Nguyễn Hữu Thái Hòa tự lùi lại một năm qua không tham gia hát nhạc Trịnh vì bận làm album vol 9 trong 9 tháng 10 ngày.

Với các ca khúc của Văn Cao (Mùa xuân đầu tiên), Ngô Thụy Miên (Dấu tình sầu, Áo lụa Hà Đông, Tình khúc buồn, Bản tình cuối)… cùng lời khẳng định ngay từ tên album này - Thái Hòa Ngày vắng Trịnh, xem ra Thái Hòa đang rất nỗ lực rời xa nhạc Trịnh để thử “cuồng” với nhạc khác.

Ngọc Bi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.