Ngôi nhà và con người của Huỳnh Như Phương

14/07/2006 23:26 GMT+7

Trong "ngôi nhà" đó có rất nhiều "con người" quen thuộc với độc giả văn chương: Võ Hồng, Trang Thế Hy, Sơn Nam, Nguyễn Nguyên, Thu Bồn, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Tần Hoài Dạ Vũ... bên cạnh những bài viết khác.

Tuy chỉ bằng vài nét chấm phá, tác giả đã chạm đến phần cốt lõi tinh thần của từng diện mạo bằng giọng văn tình cảm và không kém phần trân trọng. Tập tạp văn Ngôi nhà và con người (nxb Văn Nghệ) là sự xuất hiện trở lại của nhà phê bình Huỳnh Như Phương sau 12 năm vắng bóng, kể từ tập phê bình văn học Những tín hiệu mới. Tuy dẫn lời của A.Serghers khi lo âu rằng có khi nhà cửa đã xây xong nhưng con người thì vẫn còn... dang dở, nhưng nếu đến với ngôi nhà mới này của Huỳnh Như Phương, bạn sẽ thấy tác giả chứng minh vẫn có không ít "con người" rất đáng yêu.

Đoàn Duy Xuyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.