Hội An không khuyến khích 'du lịch mạo hiểm'

Từ năm 2011, dự án sản phẩm du lịch từ mưa, bão, lụt miền Trung do Liên hiệp Khoa học phát triển du lịch bền vững (STDe) đề xuất đã gây chú ý, trong đó ở đô thị cổ Hội An dự tính phát triển tuyến du lịch cho khách ngắm cảnh quan tổng thể của mái nhà cổ khi lũ dâng cao, đi thuyền qua các ngõ ngách phố cổ, ngồi quán cà phê trên tầng 2 nhà cổ để “thưởng thức” các loại hình nghệ thuật từ mưa...

Tuy nhiên, trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND TP.Hội An, khẳng định địa phương không khuyến khích loại hình du lịch mạo hiểm này. “Nếu an toàn cũng không làm, vì không tạo thêm thu nhập bao nhiêu từ du lịch, mỗi trận lũ cũng không kéo dài... trong khi nguy cơ rất cao, sảy chân là trôi ra sông Hoài”. Đợt lũ này, UBND TP.Hội An đặt nhiều bảng “Nghiêm cấm chở du khách đi tham quan trong lụt!”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.