Di tích quốc gia Thành Điện Hải bị xâm hại

13/03/2014 00:01 GMT+7

Ngày 12.3, Sở VH-TT-DL Đà Nẵng đã yêu cầu đơn vị thi công tạm dừng triển khai đường bao Trung tâm hành chính TP.Đà Nẵng để đảm bảo an toàn di tích lịch sử cấp quốc gia Thành Điện Hải.

Thành Điện Hải xây năm 1813, gần cửa biển Đà Nẵng và dời vào đất liền năm 1823, là tiền đồn danh tướng Nguyễn Tri Phương chống Pháp. Tuy nhiên do khi thi công đường bao 10,5 m quanh Trung tâm hành chính TP.Đà Nẵng, đơn vị thi công đã đào sập một phần đường đi bộ dành cho du khách tham quan tường thành. Ở một góc thành, cây đa cổ thụ hàng trăm tuổi đang được Trung tâm di sản Đà Nẵng lập hồ sơ đề nghị công nhận là Cây di sản Việt Nam cũng bị xén rễ.

Đơn vị thi công còn đào sâu vào bậc tam cấp lên am thờ sát cây đa, làm lộ hàm ếch khiến cây đa và tường thành có nguy cơ đổ sập. Sở VH-TT-DL đã đề nghị UBND TP.Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch giảm chiều rộng mặt đường nội bộ để công trình cách Thành Điện Hải ít nhất 3 m nhằm đảm bảo an toàn.

Nguyễn Tú

>> Tạm dừng thi công hạng mục xâm hại di tích lịch sử cấp quốc gia
>> Xây dựng khu lăng mộ Đại tướng thành khu di tích lịch sử cấp quốc gia
>> Nhiều di tích lich sử bị xóa sổ
>> Di tích lịch sử thành bãi chăn bò
>> Phát huy giá trị di tích lịch sử ngục Kon Tum

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.