Vận động viên sáng giá

31/12/2018 14:00 GMT+7

Vận động viên cầu lông Nguyễn Hải Đăng, hiện đang theo học tại Nhà tập luyện Thể dục thể thao Phú Thọ, Q.11, TP.HCM (sinh năm 2000), vừa đoạt danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2018.

Đam mê và bắt đầu tập luyện cầu lông từ năm 6 tuổi, Hải Đăng nỗ lực tập luyện và chính thức trở thành thành viên của đội tuyển cầu lông TP.HCM 3 năm sau đó.
Đăng giành ngôi vô địch cầu lông đơn nam U.19 tại giải trẻ quốc gia hai năm liên tiếp 2017, 2018.
Năm 2018, tại giải cầu lông trẻ quốc tế diễn ra tại thủ đô Nicosia (Cộng hòa Síp) với sự tham dự của 64 tài năng trẻ khắp thế giới, ở nội dung đơn nam dù không phải là hạt giống nhưng Hải Đăng (hạng 38 trẻ thế giới) đã khiến giới chuyên môn phải kinh ngạc với 6 trận thắng và đăng quang ngôi vị vô địch một cách ấn tượng.
Đặc biệt, Hải Đăng đã không để thua một ván nào, kể cả những trận đấu trước các đối thủ xếp thứ hạng cao hơn. Đây là chiếc huy chương quốc tế đầu tiên của Hải Đăng trong sự nghiệp và chiến thắng này đã giúp Hải Đăng được chọn thi đấu giải Olympic trẻ mùa hè Buenos Aires 2018 diễn ra ở Argentina - sự kiện thể thao lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi trẻ, quy tụ các vận động viên xuất sắc nhất thế giới trong độ tuổi 14 đến 18, thu hút sự tham gia của hơn 4.000 vận động viên từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ.
“Ngày nào mình cũng ra sân tập. Ngay cả những ngày nghỉ lễ, dịp Tết dương lịch này mình cũng tập bình thường và dịp Tết âm lịch sắp tới mình phải bay qua Iran để thi đấu tại giải The 28th Iran FAJR International Challenge 2019. Chính vì vậy, hiện tại mình đang dồn sức tập luyện và sẽ cố gắng hết sức để tiến vào vòng tứ kết của giải đấu này nhằm nâng hình ảnh, tên tuổi của cầu lông VN trên đấu trường thể thao thế giới”, Hải Đăng quyết tâm.
Theo đánh giá của huấn luyện viên đội tuyển cầu lông TP.HCM Văn Tuấn Kiệt, Hải Đăng là một trong những vận động viên sáng giá sẽ nối tiếp, kế thừa vận động viên cầu lông số 1 của thể thao VN Nguyễn Tiến Minh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.