Vận động người dân cổ vũ vui tươi, an toàn

15/12/2018 07:03 GMT+7

Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo an toàn cho trận đấu, nhiều địa phương còn vận động người dân xuống đường cổ vũ một cách vui tươi, an toàn.

Ngày 14.12, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, có văn bản gửi Công an TP, các sở, thành đoàn, các trường ĐH, CĐ và UBND các địa phương về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông các hoạt động cổ vũ đội tuyển bóng đá VN. Với tư cách Chủ tịch UBND TP kiêm Trưởng ban An toàn giao thông, ông Thơ kêu gọi người dân, du khách, nhất là thanh thiếu niên tham gia ủng hộ đội tuyển có văn hóa; chấp hành trật tự và hướng dẫn giao thông của lực lượng chức năng; cùng ủng hộ và phối hợp để lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ.
Trong khi đó, tại TP.Cần Thơ, thượng tá Trần Văn Dương, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP, cho biết bắt đầu từ chiều nay (15.12) cho tới sáng 16.12, tất cả cán bộ chiến sĩ phải trực để sẵn sàng cho công tác bảo vệ.

Biến đại lộ thành đường một chiều cho dân “đi bão”

Tại Cà Mau, đại tá Đỗ Chí Công, Phó giám đốc Công an tỉnh, cho biết: “Sau khi trận đấu kết thúc, chính tôi phải ra đứng ở các điểm chính để chỉ đạo. Thường ở các trận trước thì sau 12 giờ đêm tình hình mới bớt căng thẳng, nhưng ở trận đêm nay có thể sẽ kéo dài hơn. Ngoài ra, các lực lượng cũng chuẩn bị phương án tăng cường tuần tra, chốt chặn, xử lý tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình gây mất an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và sau khi trận đấu diễn ra”.
Đại tá Văn Thế Thái, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Long An, khẳng định đã xây dựng kế hoạch, tập trung phương tiện bảo đảm an toàn giao thông thông suốt trước, trong và sau trận đấu trên một số tuyến, địa bàn trọng điểm. 100% cán bộ, chiến sĩ CSGT tham gia, trực tiếp phân luồng, chốt chặn tại các ngã ba, ngã tư, khu vực tập trung đông người; kiên quyết xử lý hành vi quá khích, cố tình lợi dụng việc cổ động bóng đá để gây mất an ninh, trật tự, tụ tập đua xe trái phép…
Còn tại Bến Tre, theo đại tá Phạm Văn Ngót, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh, phương án đảm bảo an ninh trật tự trong 2 lượt trận chung kết đi và về giữa đội tuyển VN và Malaysia có tính toán đến mọi tình huống phát sinh từ đám đông quá khích. “Các biện pháp xử lý về tình huống đám đông quá khích hay xuống đường ôn hòa... đều đã có sẵn cách giúp họ giảm hưng phấn khi cần thiết. Ngoài ra, Công an Bến Tre cũng phối hợp với công an các tỉnh lân cận không để xảy ra tình trạng đám đông tụ tập trên các tuyến cầu huyết mạch gây tắc nghẽn giao thông”, đại tá Ngót nói.
Đặc biệt, theo đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang, nếu người hâm mộ xuống đường “đi bão” sau trận đấu, lực lượng công an sẽ điều tiết giao thông bằng cách “biến” những tuyến đường lớn nội ô TP.Mỹ Tho thành đường một chiều để thuận lợi cho đám đông di chuyển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.