Vận động ngư dân nâng mức mua bảo hiểm để tránh rủi ro

12/10/2015 09:19 GMT+7

Ông Ngô Tấn, Phó giám đốc Sở NN-PTNT kiêm Chủ tịch Hội nghề cá tỉnh Quảng Nam cho biết địa phương đang làm việc với cả hệ thống ngân hàng thương mại có hợp đồng tín dụng với ngư dân để phối hợp nâng mức mua bảo hiểm tàu thuyền.

Ông Ngô Tấn, Phó giám đốc Sở NN-PTNT kiêm Chủ tịch Hội nghề cá tỉnh Quảng Nam cho biết địa phương đang làm việc với cả hệ thống ngân hàng thương mại có hợp đồng tín dụng với ngư dân để phối hợp nâng mức mua bảo hiểm tàu thuyền.

Sau 3 đợt rà soát, ngành chức năng đã tham mưu UBND tỉnh giải ngân hơn 3,7 tỉ đồng hỗ trợ phí mua bảo hiểm cho 3.280 thuyền viên và 143 tàu cá. Tuy nhiên, hiện cũng chỉ có 219 chủ tàu cá tham gia bảo hiểm, chiếm chưa đầy 50% số chủ tàu cá tại Quảng Nam.
Cũng theo ông Ngô Tấn, nhiều tàu cá chưa tham gia đóng bảo hiểm theo Nghị định 67 để được hỗ trợ mức phí nhiều hơn là do bảo hiểm cũ vẫn còn hiệu lực với giá trị và mức bồi thường thấp hơn; chưa kể một số trường hợp chủ tàu không tham gia. Vì vậy, địa phương vận động ngư dân nâng mức mua bảo hiểm khi kết thúc thời hạn bảo hiểm cũ. Đây là vấn đề quan tâm khi xảy ra một số tai nạn cháy tàu, chìm tàu gần đây tại Thăng Bình, Núi Thành... gây thiệt hại nặng do chủ tàu không mua bảo hiểm.
Tham gia đóng bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67, chủ tàu được Nhà nước hỗ trợ chi phí mua bảo hiểm với mức 70% (cho tàu công suất dưới 400CV) và 90% (tàu 400CV trở lên), khi gặp tai nạn sẽ được bồi thường 100% giá trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.