Vận động cho sự kiện lớn

27/07/2022 15:00 GMT+7

Thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương là chủ đề nội dung đương nhiên không thể thiếu trên chương trình nghị sự của Tổng thống Indonesia Joko Widodo công du Trung Quốc , Hàn Quốc và Nhật Bản.

Nhưng mục đích còn quan trọng hơn đối với ông Widodo là vận động lãnh đạo 3 nước Đông Bắc Á tham dự trực tiếp cuộc gặp cấp cao của nhóm G20 diễn ra ở Bali (Indonesia) vào tháng 11 tới.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo

reuters

Indonesia hiện là chủ tịch đương nhiệm luân phiên của nhóm G20. Vì các thành viên phương Tây trong G20 đang đối địch Nga quyết liệt do chiến sự Ukraine, câu hỏi lớn được đặt ra là cuộc gặp cấp cao thường niên năm nay của G20 ở Bali sẽ diễn biến và kết cục như thế nào nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự trực tiếp.

Ông Widodo cần hội nghị thành công, G20 thể hiện vai trò, ảnh hưởng chính trị và kinh tế thế giới chứ không trở thành chiến địa cho cuộc đối địch giữa các nước phương Tây và Nga. Vì thế, sự tham dự trực tiếp của lãnh đạo Trung Quốc và các thành viên hiện không trực tiếp đối địch Nga ở châu Âu như Nhật Bản hay Hàn Quốc có ý nghĩa để diễn biến thuận lợi và kết cục thành công của sự kiện lớn.

Ông Widodo ý thức được rằng Trung Quốc hiện tại có ảnh hưởng không nhỏ tới Nga và có thể giúp Indonesia bớt khó xử vì Nga tại cuộc gặp cấp cao này của G20. Tới thăm Nhật Bản và Hàn Quốc, ông Widodo cũng theo đuổi mục tiêu tương tự với việc vận động tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Qua đó, ông Widodo còn chủ ý gây dựng cho Indonesia vị trí trung tâm trong chính sách của 3 nước Đông Bắc Á kia đối với khu vực Đông Nam Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.