Vận động 40 bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại 62 huyện nghèo nhất nước

Vũ Thơ
Vũ Thơ
13/01/2024 19:46 GMT+7

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa IV đặt ra chỉ tiêu năm 2024 sẽ tuyên truyền, vận động được 40 bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại 62 huyện nghèo nhất trong toàn quốc.

Chiều 13.1, tại Hà Nội, đã diễn Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị nhằm tổng kết công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ Việt Nam năm 2023, triển khai chương trình công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ năm 2024, kiện toàn ban chấp hành khóa IV.

Tham dự hội nghị có anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Chủ trì hội nghị có TS Hà Anh Đức, Chánh văn phòng Bộ Y tế, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; anh Nguyễn Hữu Tú, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; GS - TS Trần Xuân Bách, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Khám chữa bệnh cho hơn 1,1 triệu người dân

Báo cáo tại hội nghị, anh Nguyễn Hữu Tú cho biết, năm 2023, với tinh thần xung kích, tình nguyện, tiên phong sáng tạo, đội ngũ thầy thuốc trẻ Việt Nam đã cùng Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp triển khai thành công nhiều hoạt động, chương trình, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp to lớn vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Vận động 40 bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại 62 huyện nghèo nhất nước- Ảnh 1.

Các đại biểu chủ trì hội nghị

MINH HIỂN

Theo anh Tú, thực hiện chủ đề công tác năm 2023 "Thầy thuốc trẻ tiên phong trong chuyển đổi số y tế", nhiều tỉnh, thành đã lựa chọn chủ đề công tác sát với chủ đề của T.Ư Hội, phong trào tình nguyện, sáng tạo, tiên phong đi đầu trong chuyển đổi số được lực lượng thầy thuốc trẻ cả nước triển khai mạnh mẽ.

Có thể kể tới các chương trình "Thầy thuốc đồng hành", sử dụng nền tảng số hỗ trợ bệnh nhân điều trị tại nhà; triển khai chương trình "Số hóa y tế cơ sở" có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tổng kinh phí hơn 23 tỉ đồng; chương trình "Mạng lưới đổi mới sáng tạo y tế" tổng trị giá trên 25 tỉ đồng…

Năm 2023, các cấp Hội Thầy thuốc trẻ đã tổ chức 841 chương trình "Tiếp sức người bệnh", thu hút hơn 73.000 hội viên và thầy thuốc trẻ tham gia với kinh phí 300 tỉ đồng.

Hội Thầy thuốc trẻ đã khám chữa bệnh cho hơn 1,1 triệu người dân; triển khai 4 mô hình "Thầy thuốc đồng hành" cấp T.Ư; có 426 bài báo nghiên cứu khoa học được đăng tải trên các tạp chí quốc tế...

Triển khai ít nhất 12 chương trình khám, sàng lọc bệnh không lây nhiễm

Theo anh Nguyễn Anh Đức, năm 2024, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lựa chọn chủ đề công tác năm là: Thầy thuốc trẻ xung kích chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện.

Vận động 40 bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại 62 huyện nghèo nhất nước- Ảnh 2.

TS Hà Anh Đức thông tin tại hội nghị

MINH HIỂN

Theo đó, Hội đặt ra những chỉ tiêu quan trọng như: tổ chức khám bệnh, sàng lọc bệnh cho 1 triệu người dân; đăng 200 bài bài báo trên tạp chí quốc tế; triển khai ít nhất 12 chương trình khám, sàng lọc bệnh không lây nhiễm quy mô lớn hơn 1.000 người dân trong năm.

Đáng chú ý, Hội đặt chỉ tiêu tuyên truyền, vận động được 40 bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại 62 huyện nghèo nhất trong toàn quốc; hỗ trợ ít nhất 10 bệnh viện tuyến huyện phát triển hạ tầng y tế số…

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Kim Quy cho biết, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các y bác sĩ trẻ phát triển chuyên môn, nâng cao kỹ năng và mở rộng tầm ảnh hưởng, tích cực đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng, vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Vận động 40 bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại 62 huyện nghèo nhất nước- Ảnh 3.

Anh Nguyễn Kim Quy và lãnh đạo T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao bằng khen cho những tập thể và cá nhân xuất sắc năm 2023

MINH HIỂN

Anh Nguyễn Kim Quy mong muốn Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam các cấp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đổi mới, không chỉ trong lĩnh vực y tế mà còn trong việc thúc đẩy các hoạt động xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước và xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh; góp phần to lớn vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hội nghị đã thống nhất kiện toàn 11 anh, chị vào Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa IV. Dịp này, T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao bằng khen cho 2 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.