Vẫn đòi thu tác quyền âm nhạc theo số tivi !?

12/09/2017 07:12 GMT+7

Sáng 11.9, tại cuộc họp báo ở TP.HCM nhằm giải đáp vấn đề liên quan hoạt động cấp phép, thu, phân phối tiền sử dụng quyền tác giả âm nhạc... Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN tuyên bố sẽ tiếp tục thu tiền tác quyền âm nhạc qua ti vi vào tháng 10 tới.

Đại diện Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN (VCPMC) cho biết ngày 18.8, Cục Bản quyền tác giả - Bộ VH-TT-DL có buổi làm việc cùng VCPMC để nghe báo cáo về hoạt động cấp phép sử dụng tác phẩm âm nhạc và tháo gỡ những vướng mắc trong thời gian qua. Trước đó, Cục Bản quyền yêu cầu VCPMC phải tạm dừng việc thu tác quyền âm nhạc ở các nhà nghỉ, khách sạn trên cả nước có sử dụng ti vi (25.000 đồng/phòng/năm) sau khi bị một số đơn vị kinh doanh lưu trú ở Đà Nẵng bức xúc phản đối. Cục Bản quyền yêu cầu VCPMC chỉ được thu tiếp khi xác định được tác phẩm âm nhạc được khai thác, sử dụng của tác giả hoặc chủ sở hữu là hội viên của VCPMC; xây dựng biểu mức tiền quyền tác giả/tác phẩm được khai thác, sử dụng, phải có sự đồng thuận của tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tác phẩm âm nhạc và báo cáo Bộ VH-TT-DL.
Trong cuộc họp báo sáng 11.9, phía VCPMC cho biết sẽ bắt đầu thu tiền tác quyền âm nhạc qua ti vi trở lại vào đầu tháng 10 tới, vẫn với mức giá như trên.
Căn cứ nào ?
Giải đáp về căn cứ để đặt ra mức thu này, đại diện VCPMC nói: “Chúng tôi căn cứ hình thức và tần suất sử dụng tác phẩm để tính mức nhuận bút trọn gói 25.000 đồng/phòng/năm”. Khi được hỏi làm sao biết được nhạc sĩ nào đã có bao nhiêu bài sử dụng trên truyền hình, VCPMC cho biết hiện nay hầu hết khách sạn đang sử dụng hệ thống truyền hình cáp, kỹ thuật số, internet có các kênh truyền hình gần giống nhau. Đa số các kênh truyền hình VN đều đã ký kết hợp đồng sử dụng tác phẩm với trung tâm và hằng năm kê khai danh mục tác phẩm âm nhạc mà các kênh đã sử dụng để trung tâm đối soát làm cơ sở phân phối tiền tác quyền cho tác giả.
Thời gian qua, nhạc sĩ Phú Quang từng cho biết ông không hề ủy quyền cho VCPMC thu tiền tác quyền của ông qua ti vi, làm dư luận thắc mắc liệu VCPMC sẽ làm thế nào khi có những nhạc sĩ không nhờ “thu hộ” nhưng tác phẩm của họ vẫn phát trên sóng truyền hình. Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, Phó giám đốc VCPMC, trả lời: “Ở VN chỉ có 2 nhạc sĩ nổi tiếng không ủy quyền cho trung tâm tính đến thời điểm hiện tại là Phú Quang và Trần Lập (đã mất). Cụ thể năm 2014 nhạc sĩ Phú Quang xin rút tên không ủy quyền. Những người còn lại là một vài tác giả không tên tuổi và hầu như không có đối tác sử dụng bài. Do số tiền không có hoặc quá ít nên đã xin thôi không ủy quyền cho trung tâm nữa. Về số tiền (nếu có) khi tác giả không ủy quyền mà VCPMC thu, chủ yếu xảy ra trong vài năm đầu mới thành lập, còn hiện nay VCPMC đã có phần mềm để xử lý việc này”.
Về yêu cầu phải đàm phán để có sự đồng thuận với tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tác phẩm âm nhạc để đưa ra mức thu phù hợp, phía VCPMC gửi đi một thông cáo báo chí cho biết căn cứ vào công văn của Bộ Tài chính trả lời rằng tiền tác quyền không phải là phí và lệ phí nên Bộ Tài chính không quy định mức giá mà chủ yếu là thỏa thuận giữa đơn vị sử dụng và chủ sở hữu quyền tác giả. VCPMC được các tác giả ủy quyền thực hiện các quyền liên quan tới tác quyền, do đó VCPMC được quyền quyết định mức thu này.
Không chỉ ở khách sạn
Mức thu tác quyền ở các phòng karaoke, nhà hàng, cà phê, bar, trung tâm thể dục thẩm mỹ, vũ trường, siêu thị... (chỉ áp dụng cho hình thức sử dụng nhạc nền thông qua bản ghi âm, ghi hình) cũng được phía VCPMC đưa ra. Cụ thể: karaoke và phòng thu âm (phân làm nhiều loại theo quận, huyện, xã, thành phố...) thu từ 700 - 2,5 triệu đồng/phòng/ năm; nhà hàng, quán cà phê từ 2,5 - 4,5 triệu đồng/năm; siêu thị (tùy vào diện tích) từ 2 - 16 triệu đồng/năm; quầy rượu - bar - vũ trường - CLB đêm... từ 5 - 9 triệu/năm; CLB thể dục - spa từ 700 - 2 triệu/năm...
Cục Bản quyền tác giả nói chưa nắm thông tin
Dù chỉ còn 1 tháng nữa VCPMC bắt đầu tiến hành thu tác quyền qua ti vi như trước, nhưng khi chúng tôi liên lạc với ông Bùi Nguyên Hùng (Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả) để hỏi ý kiến của Cục về thông báo nói trên của VCPMC, ông Hùng tỏ ra thận trọng. “Hiện chúng tôi chưa nắm đầy đủ thông tin để xử lý nên khó trả lời vấn đề này. Tôi sẽ liên lạc với phía anh Đinh Trung Cẩn rồi sẽ trả lời sau”, ông nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.