Vấn đề tâm lý trước trận tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc

06/10/2021 08:38 GMT+7

Trước một đối thủ đang chịu quá nhiều áp lực như đội Trung Quốc, ở trận đấu tiếp theo của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 , tuyển Việt Nam ngoài việc giải quyết tốt bài toán nhân sự và chiến thuật còn phải đặc biệt lưu ý đến vấn đề tâm lý.

Không sống trong sợ hãi

Trong bối cảnh đối mặt với sức ép bằng mọi giá phải thắng, đội Trung Quốc có thể sẽ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Đội tuyển Việt Nam phải lường trước được những gì sẽ xảy ra khi thực chiến.

Trận Trung Quốc - Việt Nam Thành Chung phải đá trái kèo vẫn hoàn thành nhiệm vụ

Là một bậc thầy lão luyện về tâm lý, trong suốt quá trình tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp đội Trung Quốc, HLV Park Hang-seo không một lần nhắc đến cụm từ “chiến thắng”. Ông đôn đốc học trò tập luyện, yêu cầu họ tập trung cao độ và có trách nhiệm tối đa trong từng tình huống, từng pha phối hợp, từng đường chuyền, từng cú dứt điểm. Nhưng tuyệt đối không nói phải đánh bại đội Trung Quốc, mà chỉ: “Các bạn nỗ lực làm tốt nhất những gì các bạn đang có, phát huy tất cả năng lực sở trường của mình để cố gắng có thế trận tốt. Kết quả tốt sẽ đến nếu chúng ta chơi tận hiến và kèm theo sự may mắn”.

Tuyển Việt Nam những ngày này không hề sống giữa sự sợ hãi hay căng thẳng bao trùm. Không khí tập luyện vẫn rất hối hả, khẩn trương nhưng không có chỗ cho sự cáu kỉnh, bực dọc. Từ thầy đến trò đang tự giúp nhau giải tỏa stress, triệt tiêu mọi cảm xúc tiêu cực. Ông Park hiểu rõ đội bóng do ông dẫn dắt sẽ có ưu thế như thế nào, bất lợi ra sao ở trận đấu vào ngày 7.10 tới đây. Một thành viên của tuyển VN cho hay tất cả đều rất quyết tâm nhưng không người nào bị rơi vào trạng thái âu lo thái quá.

Tuyển Việt Nam cần có sự tập trung cao nhất nhưng không nên quá căng thẳng

VFF

Sự căng cứng có thể ảnh hưởng xấu đến đội Trung Quốc

HLV Phạm Minh Đức nói: “Với một HLV có tài thao lược không chỉ về đấu pháp như ông Park, tuyển Việt Nam sẽ có được sự chuẩn bị tốt nhất cả về tinh thần. Tôi cho rằng yếu tố tinh thần sẽ là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến việc triển khai thế trận của cả đôi bên. Đội nào giải quyết tốt khâu tâm lý, đội đó tiếp cận trận đấu tốt hơn và giữ được sự bình ổn về đấu pháp trong suốt 90 phút. Xét về góc độ chuyên môn, tuy trình độ không vượt trội như đội Ả Rập Xê Út hay Úc nhưng nói gì thì nói, đội Trung Quốc vẫn hơn các cầu thủ của chúng ta về thể lực, chiều cao, sức mạnh thể chất. Đây sẽ là những ưu thế mà đối thủ của tuyển Việt Nam sẽ tận dụng tối đa.

Các tuyển thủ Việt Nam đều có thể trạng tốt

18 giờ ngày 5.10, chia sẻ với Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Sỹ Hiển, Trưởng đoàn đội tuyển VN, cho biết: “Tình hình đội khá tốt. Văn Thanh đã tập được với cường độ cao. Tối 3.10 vừa qua, Văn Đức bị căng cơ nhưng đã trở lại tập đối kháng nội bộ vào tối 4.10. Thành Chung, Đình Trọng, Tiến Dũng không còn gặp vấn đề gì về thể trạng, tập luyện rất tốt. Chế độ dinh dưỡng tại khách sạn được nâng lên nhằm bảo đảm cho cầu thủ nền tảng thể lực sung mãn cho trận đấu sắp tới. Ông Park Hang-seo và ban huấn luyện đang hoàn tất đấu pháp thông qua các buổi tập chuyên môn”.

Tuy nhiên, theo lăng kính của tôi, tuyển Việt Nam đang thuận lợi hơn về tâm lý. Chúng ta thoải mái hơn họ, không bị căng cứng như họ. Rất có thể vì sự căng cứng này, đội Trung Quốc sẽ không phát huy được thế mạnh của mình. Thi đấu dưới một áp lực khủng khiếp, bị bủa vây bởi sức ép từ cấp trên, từ khán giả, truyền thông, sẽ dễ đẩy đội Trung Quốc vào thế bị cóng chân. Đội Trung Quốc đang e ngại chúng ta. Vì thế, hãy lâm trận với sự tự tin cao nhất, đừng lùi quá sâu về phần sân nhà, đừng yếm thế nhường thế trận cho đội bạn. Tôi tin chúng ta sẽ khắc chế được sức mạnh từ hai biên của đối thủ. Khả năng sáng tạo của Hoàng Đức, Quang Hải sẽ được dịp tỏa sáng. Khi không bị ức chế, tuyển Việt Nam sẽ vận hành linh hoạt sơ đồ 3-4-3, biết chuyển đổi thành 5-4-1 hay 3-5-2 tùy thực tế trên sân. Đội Trung Quốc sẽ không thể thoải mái được như chúng ta đâu”.

HLV Li Tie sẽ biết cách cởi bỏ gánh nặng tâm lý

Bình luận viên Trương Anh Ngọc lại đưa ra nhận định thận trọng hơn: “Tôi cho rằng ông Park đủ khôn ngoan để không biến trận gặp đội Trung Quốc thành một “con ngáo ộp”, khiến học trò của mình bị hồi hộp ở trạng thái quá mức. Tuyển VN sẽ coi trận đấu này như những trận đấu với các đối thủ mạnh khác của châu Á. Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề nhưng cũng đừng xem nhẹ quá. Cần dung hòa mọi thứ để cầu thủ Việt Nam có được một tâm thế tốt nhất. Nên nhớ rằng, với những đội bóng khi bị dồn vào thế khó nhất, họ có thể sẽ sử dụng chuyên gia tâm lý để cân bằng tinh thần cho cầu thủ. Đội Trung Quốc đang chịu áp lực nhưng HLV Li Tie cũng là một cựu cầu thủ nổi tiếng. Ông ta sẽ biết cách cởi bỏ gánh nặng cho chính mình và học trò”.

Bình luận viên Anh Ngọc cũng nhấn mạnh trận gặp đội Trung Quốc sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với trận đối đầu với đội Ả Rập Xê Út hay Úc. Tại sao vậy? Nhà báo Anh Ngọc giải thích: “Khi chúng ta thi đấu với những đội rất mạnh, có thể dư luận và khán giả sẽ không đưa ra những đánh giá quá khắt khe hay đặt ra kỳ vọng quá lớn. Còn với đội Trung Quốc, một điều khá nguy hiểm là rất nhiều người cho rằng, chúng ta sẽ dễ dàng đánh bại họ. Chính điều này đã đẩy thầy trò ông Park vào thế khó. Dẫu gì thực tế, đội Trung Quốc vẫn đang xếp trên so với tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng thế giới. Đây không phải là con số tham khảo cho vui. Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam cũng vấp váp nhiều lần trước bóng đá Trung Quốc. Đó cũng không phải số liệu chỉ mang tính tham khảo.

Chúng ta nên nhìn nhận mọi vấn đề một cách khách quan. Hy vọng và tin yêu đội tuyển Việt Nam. Nhưng nên hiểu rằng, đội bóng của chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì đội Trung Quốc sẽ chơi với 200% sức mạnh của mình. Nếu tuyển Việt Nam ghi được bàn thắng thì quá tốt và nếu có được 1 điểm cũng là một điều kỳ diệu”.

Không thể tin nổi với tình huống đốt lưới nhà khó đỡ ở giải Trung Quốc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.